Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang tỉnh

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cho biết: Cùng với việc nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, LLVT tỉnh thường xuyên tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân vận (CTDV). Đặc biệt, trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Tỉnh ủy về CTDV nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đã cụ thể hóa thành phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, thiết thực. Để phong trào được triển khai có hiệu quả, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức và hành động đúng đắn; quá trình triển khai gắn chặt với phong trào Thi đua Quyết thắng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang Tp. Phan Rang - Tháp Chàm dọn vệ sinh tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ phường Đài Sơn.

Ngoài các hình thức CTDV thuộc nội bộ cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh, cơ quan quân sự địa phương còn ký kết chương trình liên tịch phối hợp thực hiện CTDV với các tổ chức chính trị - xã hội; chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác, thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng, nhất là ở các địa phương trọng điểm về quốc phòng, an ninh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương ngăn ngừa, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Phối hợp bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng học sinh, sinh viên, chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội, hỗ trợ cây, con giống, vốn sản xuất, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; tích cực, chủ động trong tham gia phòng, chống, dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Sức lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trong LLVT tỉnh còn được thể hiện thông qua chương trình quân đội tham gia “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, “Quân dân y kết hợp”, “Hũ gạo vì người nghèo”, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” một cách linh hoạt, dựa trên tình hình thực tiễn để triển khai theo từng lĩnh vực cho phù hợp. Kết quả từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã tổ chức 70 đợt tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa với hơn 190.000 lượt người tham gia; đóng góp trên 9.600 ngày công vận chuyển nước sinh hoạt, lao động giúp đỡ bà con sửa chữa nhà cửa, trạm xá, trường học, đường giao thông, sản xuất, thu hoạch mùa màng; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.600 lượt người dân; quy tập được 49 mộ liệt sĩ; giải quyết chế độ chính sách tồn đọng chiến tranh cho 103 trường hợp với số tiền gần 1,2 tỷ đồng; thăm, tặng 1.127 suất quà cho các đối tượng chính sách nghèo, hộ nghèo với số tiền 564 triệu đồng; xây dựng và trao tặng 5 nhà tình nghĩa... Ngoài ra, LLVT tỉnh còn phối hợp tổ chức gặp mặt, chúc tết 170 gia đình quân nhân đang công tác làm nhiệm vụ ở Quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 trên địa bàn tỉnh với số tiền 170 triệu đồng; tham mưu UBND tỉnh thăm, tặng quà và hỗ trợ chương trình “Xanh hóa Trường Sa” với số tiền 499,6 triệu đồng; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa...

Từ kết quả trên cho thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” không chỉ tạo sự lan tỏa góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về CTDV; rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ mà còn khẳng định vai trò, chức năng “đội quân công tác” của LLVT tỉnh. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, LLVT tỉnh thông hoạt động CTDV của mình đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.