Quy tập mộ liệt sĩ Nguyễn Phi Long

Ngày 21-7, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, các ngành chức năng huyện Ninh Hải, chính quyền địa phương xã Vĩnh Hải tổ chức quy tập mộ liệt sĩ Nguyễn Phi Long về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Liệt sĩ Nguyễn Phi Long, sinh năm 1923, quê quán Mỹ Hòa, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận (Thuận Hải cũ). Cấp bậc, chức vụ lúc hy sinh: Tiểu đội phó, Đại đội Thái Chu Lương, hy sinh ngày 27/7/1946 trong đợt đột ấp móc nối cơ sở bị địch phục kích bắn chết tại suối nước ngọt thôn Thái An, xã Vĩnh Hải. Thi hài đồng chí được người thân an táng tại thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

Đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Phi Long về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Thông qua công tác tuyên truyền của Bộ CHQS tỉnh, chính quyền địa phương và theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Phi Long được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh theo quy định.