Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổng kết Luật sĩ quan năm 2023

Ngày 17-7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 2023 (LSQ). Dự hội nghị có Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Đại tá Lưu Xuân Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đồng chí là chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện LSQ, góp phần xây dựng lực lượng sĩ quan đáp ứng yêu cầu về tổ chức xây dựng lực lượng và các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; cơ cấu đội ngũ sĩ quan ngày càng đồng bộ, chất lượng ngày càng nâng lên. Chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế, nâng cao chất lượng thi hành luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện Luật sĩ quan năm 2023.

Hội nghị đã thảo luận và đề ra một số giải pháp thực hiện tốt LSQ trong thời gian tới. Trong đó tập trung quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm LSQ, các văn bản dưới Luật. Phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị các cấp trong tham mưu xây dựng cũng như bảo đảm các chế độ chính sách đối với đội ngũ sĩ quan theo các quy định của Luật. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đạt chất lượng, thực hiện đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc trong công tác cán bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành đồng bộ các biện pháp về nhận xét, đánh giá, điều động, luân chuyển, luân phiên, đào tạo bồi dưỡng, tuyển chọn, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp sĩ quan hợp lý. Quản lý chặt chẽ đội ngũ sĩ quan dự bị; bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan dự bị. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa quan tâm chăm lo cho đội ngũ sĩ sĩ quan dự bị, tạo điều kiện để đội ngũ sĩ quan dự bị tham gia tập trung huấn luyện theo kế hoạch.