Họp khẩn công tác tổ chức tiếp nhận, cách ly 224 công dân Việt Nam, người nước ngoài về cách ly y tế tập trung tại tỉnh ta

Chiều ngày 8-3, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp khẩn triển khai công tác tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam, người nước ngoài từ Philippin về nước tại tỉnh ta.

Tại cuộc họp, Ban Điều hành các khu cách ly y tế tập trung tỉnh đã báo cáo kế hoạch tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế cho 224 công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Ninh Thuận. Theo đó, ngày 7-3, chuyến bay chở 224 hành khách từ Manila (Philippines) đã hạ cánh tại Sân bay Cam Ranh lúc 18 giờ 15 phút. Sau đó, tiếp tục di chuyển về Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để cách ly tập trung. Qua lấy mẫu xét nghiệm, hiện đã ghi nhận có 7 ca dương tính với COVID-19. Các ca bệnh đã được chuyển về khu điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp khẩn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam, người nước ngoài từ Philippines về nước phải được triển khai nghiêm túc, an toàn, chặt chẽ. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động xử lý chính xác tình huống và tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tổ chức tiếp nhận, cách ly, điều trị công dân thật chu đáo, đảm bảo khâu ăn ở, sinh hoạt cho công dân; dự liệu các tình huống phát sinh; tổ chức cách ly, điều trị cho 7 ca nhiễm COVID-19 đúng với quy trình, quy định của Bộ Y tế. Ttiếp tục rà soát  cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, nhân lực trong công tác theo dõi cách ly, điều trị bệnh tại các cơ sở đã được chuẩn bị.Tiến hành xét nghiệm, theo dõi sức khỏe cho 45 trường hợp F1 (tiếp xúc gần) và tiếp tục truy vết các trường hợp ngồi cạnh trên máy bay và xe đưa đón công dân về khu cách ly. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch tại khu điều trị, khu cách ly, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan trong ra cộng đồng. Các cơ quan báo chí cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong việc cung cấp thông tin, đảm bảo tính chính xác và kịp thời về tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh nêu trên,