Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận công dân từ Philippines về cách ly tập trung

Ngày 7 - 3, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị của các bộ phận liên quan tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, Trung đoàn Bộ binh 896, nơi chuẩn bị đón 240 công dân từ Philippines về cách ly tập trung.

Thực hiện phân công của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bộ Tư lệnh Quân khu 5, chiều ngày 7 - 3, tỉnh ta sẽ tiếp nhận 240 công dân Việt Nam đang lao động, học tập tại Philippines về cách ly y tế tập trung. Để đảm bảo công tác tiếp nhận công dân và vận hành khu cách ly được an toàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tham gia làm nhiệm vụ cần chủ động nhưng không được chủ quan khi xử lý các vấn đề phát sinh; rà soát lại tất cả các khâu trong quy trình tiếp nhận, bổ sung thêm các vật dụng cần thiết để phục vụ ở mức tốt nhất theo quy định đối với các đối tượng cách ly.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận công dân từ Philippines về cách ly tập trung.

Đảm bảo an ninh về y tế, không được để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây nhiễm ra ngoài cộng đồng. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho lực lượng cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Điều hành khu cách ly cần duy trì chế độ báo cáo thường xuyên, nhanh chóng khi xảy ra tình huống đột xuất để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời. Với công tác chuẩn bị chu đáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng việc cách ly sẽ diễn ra an toàn.