Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương

* Ngày 5-1, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 7) gồm các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trần Thị Hường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và ông Lê Đình Cẩn tiếp xúc cử tri phường Kinh Dinh và Đạo Long (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Kinh Dinh. Ảnh: L.Anh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá X; hoạt động của tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 7) nhiệm kỳ 2016-2021 và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước. Cử tri phường Kinh Dinh bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của tổ đại biểu HĐND tỉnh và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm nhiệm kỳ 2016-2021 trong đồng hành, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đồng thời, mong muốn các cấp chính quyền xem xét, khắc phục tình trạng ngập lụt khi trời mưa ở tuyến đường Cống khu phố 6. Cử tri phường Đạo Long mong muốn các cơ quan chức năng không tăng hoặc tạm dừng tăng giá thuê mặt bằng tại các chợ thời điểm này; sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Cao Thắng giúp người dân thuận tiện trong việc đi lại.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; đặc biệt, trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và khô hạn, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá và xếp thứ 3 cả nước. Đồng chí thông tin đến cử tri một số điểm quan trọng trong hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021; một số chương trình dự án trọng điểm của tỉnh; đồng thời, mong muốn Nhân dân các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế-xã hội.

* Ngày 5-1, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 6) gồm các đồng chí: Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thanh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp xúc cử tri phường Phước Mỹ và Phủ Hà (Tp.Phan Rang - Tháp Chàm).

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trả lời một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: K.Thùy

Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước, cử tri phường Phước Mỹ và Phủ Hà kiến nghị một số vấn đề như: Cần có hướng dẫn cụ thể trong cấp giấy phép về lĩnh vực xây dựng nhà ở; sớm đầu tư xây dựng công viên nằm trong quy hoạch trên địa bàn phường Phước Mỹ... Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong lần tiếp xúc tới.

* Ngày 5-1, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 12) có buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Diêm (Thuận Nam). Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm và trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước. Đồng thời, báo cáo tổng kết hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021. Cử tri xã Phước Diêm nêu lên một số vấn đề: Cần sớm nạo vét Cảng Cà Ná để tàu thuyền vào neo đậu dễ dàng; đôn đốc đơn vị thi công tuyến đường vào thôn Lạc Tân 3 sớm dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông; việc bắt buộc phải kéo tàu thuyền lên bờ để thực hiện đăng kiểm định kỳ gây tốn kém cho ngư dân.

Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 12) tiếp xúc cử tri xã Phước Diêm. Ảnh: N.Diệp

Một số ý kiến của cử tri được lãnh đạo địa phương giải đáp, làm rõ. Các ý kiến ngoài thẩm quyền được các đại biểu ghi nhận, tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.