TOÀN DÂN NINH THUẬN CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phụ nữ xã Phước Ninh: Chung tay xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Phước Ninh, Thuận Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của hội viên (HV) phụ nữ.

Có dịp về thăm thôn Thiện Đức, nơi được Hội LHPN xã Phước Ninh chọn để xây dựng tuyến đường kiểu mẫu của xã... Hai bên đường là hàng cây xanh thẳng tắp, những khóm hoa mười giờ thi nhau khoe sắc. Để duy trì con đường thôn luôn sạch, đẹp, hàng tuần, cán bộ chi hội phụ nữ thôn Thiện Đức đã phân công HV chăm sóc, dọn vệ sinh, từ đó tạo nền nếp, nâng cao ý thức của HV và Nhân dân trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Đến nay, chị em đã tham gia trồng, chăm sóc 3 tuyến đường hoa nội thôn và 5 đoạn đường hoa trên tuyến đường 709, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp ở địa phương. Chị Nguyễn Thị Tốt, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong quá trình xây dựng NTM, trong đó đòi hỏi phải thay đổi nhận thức của người dân cũng như kinh phí. Để thực hiện tiêu chí này, Hội LHPN xã đã vận động HV tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ” gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” bằng các việc làm, như: vận động chị em tham gia quét dọn vệ sinh đường xóm, phát quang bụi rậm, trồng hoa bên đường, chỉnh trang tường rào, cổng, ngõ khang trang. Đối với rác thải sinh hoạt, mỗi gia đình đều xây dựng hố rác để xử lý, riêng rác thải nông nghiệp vận động chị em và nhân dân thu gom bao bì, vỏ chai, lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật vào đúng nơi quy định. Thông qua cách thức tuyên truyền của Hội, chị em ngày càng có ý thức giảm thiểu sử dụng túi nilon, rác thải nhựa; duy trì hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ “Chiếc giỏ nội trợ”,... góp phần cùng với chính quyền địa phương đảm bảo tiêu chí môi trường...

Nhờ được tiếp cận nguồn vốn, chị Châu Thị Láng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho HV là một trong số những mục tiêu quan trọng góp phần xây dựng NTM, Hội LHPN xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động HV tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn triển khai trồng các cây, con giống mới có năng suất, giá trị kinh tế cao; tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ HV nghèo… Như trường hợp của chị Châu Thị Láng, thôn Hiếu Thiện - là hộ nghèo, mẹ đơn thân, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được Hội LHPN xã giúp đỡ tạo điều kiện tiếp cận vốn 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị mạnh dạn mua cặp bò sinh sản. Đến nay, sau 3 năm chăm sóc đàn bò phát triển lên 6 con, chị dành được ít vốn mở rộng thêm chăn nuôi lợn, nhờ vậy cuộc sống mẹ con chị dần ổn định, vươn lên thoát nghèo. Kinh tế ổn định, chị có thêm thời gian tham gia công tác Hội, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với các chị trong thôn. Riêng trong năm 2020, Hội LHPN xã đã đứng ra tín chấp cho 380 hộ HV vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 14,3 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 196 HV vay vốn từ nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN tỉnh với dư nợ trên 785 triệu đồng; duy trì các nhóm phụ nữ tiết kiệm, góp vốn xoay vòng với số vốn 645 triệu đồng, giúp cho 770 HV vay... Cùng với hỗ trợ nguồn vốn, Hội còn vận động chị em linh hoạt, mạnh dạn tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, tích cực tham gia các mô hình liên kết sản xuất ở địa phương như: Tổ liên kết sản xuất lúa ở thôn Vụ Bổn, Tổ chăn nuôi dê, cừu ở thôn Thiện Đức... qua đó, tạo đà giúp 8 chị vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bằng nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, thời gian qua Hội LHPN xã Phước Ninh lồng ghép việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của mình trong xã hội, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân quyết tâm đưa Phước Ninh đạt chuẩn NTM vào năm 2019.