Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh: Gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 13-10, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân trong Khối nhân kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020).

Cách đây 16 năm, nhằm xác lập lại vị thế của giới doanh nhân cũng như những đóng góp to lớn của doanh nghiệp, doanh nhân vào quá trình đi lên của đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 13-10 hàng năm là ngày Doanh nhân Việt Nam. Trải qua 16 năm không ngừng phát triển và lớn mạnh, cùng với các doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, doanh nhân tỉnh nhà nói chung và doanh nhân trong Khối nói riêng đã phát huy tính năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên, hằng năm đóng góp tích cực vào thu ngân sách địa phương; thu hút, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng; đồng thời tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong công cuộc đổi mới của tỉnh.

Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh gặp mặt kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Qua ôn lại truyền thống ngày kỷ niệm, các doanh nhân Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tham dự buổi gặp mặt cũng báo cáo kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong thời kỳ tác động bởi đại dịch C)VID-19; đồng thời nêu lên những khó khăn, tồn tại và mong muốn các sở, ngành chức năng xem xét, kịp thời tháo gỡ, giải quyết giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất và phát triển.

Phát biểu chúc mừng các doanh nhân tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Đức Khai, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh mong muốn đội ngũ doanh nhân trong khối sẽ phát huy những thành tích đạt được, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh liên kết, hội nhập, đưa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, qua đó góp phần cùng với Đảng bộ khối thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy Đảng phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đưa ra các giải pháp chỉ đạo sản xuất, kinh doanh đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, địa phương.