Khánh thành Trạm biến áp 500kV và đường dây 220/500kV kết hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450 MW

Ngày 12-10, Trungnam Group tổ chức lễ khánh thành Trạm biến áp 500kV và đường dây 220/500kV kết hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450MW (Dự án Trung Nam) tại xã Phước Minh (Thuận Nam).

Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, tỉnh và đông đảo người dân vùng dự án.

Dự án Trung Nam được Trungnam Group triển khai với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng; quy mô thực hiện gồm Nhà máy điện mặt trời 450MW, trạm biến áp 500kV và hơn 17km đường dây truyền tải 500kV, 220kV kéo dài từ xã Phước Minh đến xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Dự án khởi công từ giữa tháng 5-2020, đến nay hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự án Trung Nam ngoài việc khai thác hơn 1 tỷ kWh-tương đương 1GWh điện từ nguồn năng lượng tái tạo (năm đầu tiên 1,2 tỷ kWh), sẽ góp phần quan trọng giải tỏa công suất lưới điện cho khu vực Ninh Thuận và Duyên hải Nam Trung Bộ; 2 trạm biến áp của Dự án Trung Nam với tổng công suất 1.800MVA, kết hợp với các đường dây giúp tăng khả năng kết nối, tăng độ tin cậy cho hệ thống lưới điện tại khu vực Nam Trung Bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Trungnam Group cắt băng khánh thành. Ảnh: Văn Nỷ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù công trình triển khai trong điều kiện tỉnh Ninh Thuận vừa ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, vừa chịu tác động của ảnh hưởng hạn gay gắt. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh; sự đồng lòng, đồng thuận của người dân trong vùng dự án; cũng như sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành tỉnh Bình Thuận; đồng thời với sự quyết tâm, nỗ lực của nhà đầu tư, vượt qua khó khăn, công trình chính thức đã đóng điện, hoàn thành vào cuối tháng 9-2020 về đích sớm hơn 3 tháng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của quốc gia; đóng góp quan trọng trong việc giải tỏa công suất các nhà máy năng lượng tái tạo tại khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận; cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh trong việc cam kết với các nhà đầu tư.

Lãnh đạo Trungnam Group cùng đội ngũ kỹ sư gửi lời tri ân đến chính quyền và người dân
địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công hoàn thành dự án. Ảnh: Văn Nỷ

Để tiếp tục hỗ trợ tỉnh khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo xây dựng Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo, phát triển KT-XH của tỉnh và đóng góp chung cho phát triển KT-XH của đất nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương và các cơ quan trung ương xem xét, chỉ đạo việc cập nhật, bổ sung quy hoạch điện VIII đối với quy hoạch tổng thể phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh hiện trình Bộ Công Thương; bổ sung, nâng công suất các dự án điện gió trên đất liền, trên biển; bổ sung quy hoạch điện lực, phát triển tổ hợp điện khí LNG Cà Ná các giai đoạn tiếp theo phù hợp, theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết 115/NQ-CP; đồng thời để hỗ trợ nhà đầu tư các vấn đề liên quan đến Dự án Trung Nam cần quan tâm xem xét, chỉ đạo sớm giải quyết cơ chế giá điện đối với Dự án Trung Nam để đảm bảo hiệu quả đầu tư cho dự án; đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm tiếp nhận bàn giao, quản lý, vận hành đối với công trình. Đồng thời chỉ đạo các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư trong thời gian vận hành dự án đảm bảo phát huy hiệu quả. Về phía nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tổ chức vận hành dự án đảm bảo an toàn, hiệu quả; tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội, đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng phát triển Ninh Thuận trong giai đoạn tới.

Nhân sự kiện này UBND tỉnh cũng đã công bố các Quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam vì đã có thành tích trong hoạt động đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 17 cá nhân liên quan đã có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp hoàn thành dự án.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Văn Nỷ

Tại buổi lễ, Trungnam Group trao tặng 102 căn nhà tình thương cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện Thuận Nam và Hội Bệnh nhân nghèo tỉnh nhằm hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.