Thuận Nam đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Ngày 7-8, tại Nhà Bia Tưởng niệm thôn Thiện Đức (xã Phước Ninh), UBND huyện Thuận Nam tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh về sự kiện giặc Pháp thảm sát Nhân dân làng Thạnh Đức (năm 1947) theo Quyết định số 654/2020/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Theo đó, Thực dân Pháp cho rằng, làng Thạnh Đức là “đầu mối liên lạc” của Chiến khu 7 nên đã nhiều lần cưỡng bức đồng bào phải dồn xuống Hòa Trinh nhưng không đạt kết quả. Đầu tháng 4-1947, một đại đội lính Pháp kéo lên vùng Chiến khu 7 để dò la tin tức, vừa đến suối “Soi Giang” bị bộ đội ta phục kích đánh phủ đầu, diệt ngay tại chỗ 1 tiểu đội, thu một số vũ khí. Bọn Pháp bị đòn đau, cả lũ kéo nhau về, vừa đến sông Ma Gió lại bị dân quân du kích chặn đánh bất ngờ, gây cho địch nhiều thương vong. Bọn chúng hoảng hốt và bỏ chạy về khu tập trung đồn Hòa Trinh. Cay cú trước thất bại nhục nhã, chúng phản ứng điên cuồng, kéo nhau vào làng Thạnh Đức cướp của, đốt cháy 42 nóc nhà, giết 94 người dân vô tội trong ngày 10-4 (Âm lịch) năm 1947.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho lãnh đạo xã Phước Ninh (Thuận Nam)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam cho biết, đây là sự kiện lịch sử quan trọng nhằm để giáo dục cho thế hệ trẻ huyện nhà nhận thức đúng đắn vì sự hy sinh to lớn của thế hệ cha ông chúng ta đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử tại địa phương.