Họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh với tác phẩm “Mùa vàng Hữu Đức”

Tác phẩm “Mùa vàng Hữu Đức” của Họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh vinh dự được Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trao tặng giải Khuyến khích năm 2020. Đây là phần thưởng cao quý động viên anh tiếp tục thực hiện nhiều tác phẩm mới về chủ đề học tập và làm theo Bác.

Chúng tôi đến thăm tư gia cũng là xưởng vẽ của Họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh tại số nhà 8/8 đường Võ Thị Sáu, phường Mỹ Hương (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm). Bằng chứng nhận giải thưởng được anh treo trang trọng giữa phòng khách. Trao đổi với người họa sĩ gắn bó với phong trào sáng tác mỹ thuật, chúng tôi được biết tác phẩm “Mùa vàng Hữu Đức” được anh đi điền dã thu thập tư liệu và ký họa mùa lúa mới của đồng bào Chăm địa phương.

Họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh - người đam mê sáng tác nhiều tác phẩm về quê hương Ninh Thuận.

Thôn Hữu Đức thuộc xã Phước Hữu (Ninh Phước) là một trong những vựa lúa của quê hương Ninh Thuận. Bức tranh Mùa vàng Hữu Đức được anh thể hiện bằng chất liệu màu lụa khổ 81x 114 cm. Bức tranh phản ảnh không khí lao động ngày mùa nhộn nhịp trên cánh đồng vàng thơm lúa chín. Toàn thể bức tranh phản ảnh không khí ngày mùa vui tươi, lao động nhộn nhịp, cuộc sống thanh bình no ấm vùng đồng bào Chăm. “Mùa vàng Hữu Đức” được anh đầu tư sáng tác hoàn thành vào tháng 6-2017, tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII miền Đông Nam Bộ lần thứ 22 năm 2017 tại Đồng Nai. Tác phẩm được Ban Tổ chức triển lãm chọn giới thiệu dự giải thưởng Liên hiệp Toàn quốc các Hội Văn học Nghệ thuật năm 2017.

Tác phẩm “Mùa vàng Hữu Đức”

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật, Họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh có trên 30 năm vừa dạy học vừa hoạt động sáng tác. Các tác phẩm của anh tập trung thể hiện đậm nét đời sống vùng đồng bào các dân tộc Chăm, Raglai trên địa bàn tỉnh. Tính riêng từ năm 1996 đến nay, họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh có trên 20 tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật. Các tác phẩm tiêu biểu của anh: “Nghề truyền thống” được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng thưởng năm 2009; “Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp” được Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng thưởng năm 2010; “Biểu diễn nhạc cụ dân tộc Chăm” được tặng thưởng tại Triển lãm mỹ thuật miền Đông Nam Bộ năm 2012; “Lễ tống ôn” được tặng thưởng tại Triển lãm mỹ thuật miền Đông Nam Bộ năm 2015; “Apsara-vũ điệu cung đình Champa” được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng thưởng giải B năm 2016... Anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ văn học nghệ thuật và nhiệm vụ dạy học.

Hiện tại, Họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh đang tập trung đầu tư để hoàn thành tác phẩm “Tình làng nghĩa xóm” chuẩn bị tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII Miền Đông Nam Bộ lần thứ 25 dự kiến diễn ra tại Đăk Nông vào tháng 8- 2020 sắp tới. Đây là một trong những tác phẩm được anh vẽ bằng chất liệu màu Arcylic, khổ tranh 65x80 cm phản ảnh tinh thần đoàn kết của các dân tộc Kinh, Chăm, Raglai trên địa bàn tỉnh.