Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân tỉnh

Ngày 29-6, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra. Đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phòng, chống dịch COVID-19, ứng phó với hạn; tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề nhằm giúp đỡ, chăm lo đời sống hội viên. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được quan tâm đẩy mạnh. Trong 6 tháng, Hội đã phối hợp tổ chức 9 lớp tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho trên 500 hội viên. Từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội đã giải ngân trên 3 tỷ đồng cho hơn 120 hộ vay vốn. Ngoài ra, còn tín chấp cho nhiều lượt hộ hội viên vây vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát triển sản xuất, kinh doanh… Trên các lĩnh vực công tác như tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững quốc phòng- an ninh được các cấp Hội thực hiện hiệu quả…

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp gắn với mô hình phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; tích cực tham gia chuẩn bị và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh trong thời gian qua; đề nghị Hội tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, lưu ý đến đổi mới, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ Hội; chủ động phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án… giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống.