Lũ lụt xảy ra nặng nề ở Thái là do biến đổi khí hậu

Phó trưởng đoàn đàm phán Thái Lan, Tiến sỹ Sangchan Limjirakan cho biết biến đổi khí hậu toàn cầu đã góp phần gây ra tình trạng lũ lụt chưa từng thấy đang diễn ra ở các tỉnh miền Nam Thái Lan.

Tuyên bố trên được tiến sỹ Sangchan Limjirakan đưa ra tại các cuộc hội thảo trong khuôn khổ Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 3 đến 8-4.

Cảnh ngập lụt tại một ngôi làng ở tỉnh miền nam Phatthalung ngày 28-3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
 

Bà Sangchan khẳng định lũ lụt và lở đất đã hoành hành ở khu vực này từ hôm 23-3 đến nay là hậu quả của biến đổi khí hậu. Bà cho biết ngay lúc này ở miền Nam Thái Lan, khoảng 1 triệu người và hơn 500 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng của thiên tai do sự biến đổi khí hậu của toàn cầu.

Tiến sỹ Sangchan còn cho biết một lượng mưa trút xuống miền Nam Thái Lan trong bốn tháng qua là 2.200mm, so với 2.700mm của cả năm trước.

Chính phủ Thái Lan hiện rất lo ngại về vấn đề biến đổi và hy vọng các đại biểu tham dự hội nghị UNFCCC tại Bangkok sẽ tìm ra được giải pháp cho các vấn đề về biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, Ủy ban phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai của Thái Lan cũng thông báo số người bị thiệt mạng trong đợt lũ lụt và lở đất diễn ra từ hôm 23-3 đến nay là 41 người thuộc 10 tỉnh miền Nam Thái Lan.

(Theo Vietnam+)