Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

Đảm bảo hoạt động chuyên môn gắn với chăm lo lợi ích của người lao động

Với phương châm “Tất cả vì lợi ích của đoàn viên”, thời gian qua Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đã triển khai thực hiện nhiều việc làm thiết thực góp phần bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Ông Đỗ Ngọc Thoại, Chủ tịch CĐCS công ty cho biết: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận có nhiệm vụ bảo vệ, quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, cung cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp và dân sinh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phần lớn nhân viên công tác ở địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa, có nhiều rủi ro, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật rất nhiều khó khăn. Để anh chị em an tâm công tác, tổ chức công đoàn luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, bảo đảm việc làm, đời sống cho NLĐ được đặt lên hàng đầu”.

Hồ Thủy lợi Tân Giang điều tiết nước phục vụ sản xuất. Ảnh: X.B

Ngoài việc tham mưu lãnh đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật: tiền lương, BHXH, BHYT…, CĐCS đặc biệt quan tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Để thực hiện tốt công tác này, đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn của các công đoàn bộ phận tại các trạm thủy nông, hồ chứa luôn gần gũi, sâu sát tình hình công tác, đời sống, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của anh chị em để từ đó động viên, chia sẻ và báo cáo với BCH CĐCS, lãnh đạo công ty có giải pháp khắc phục, giải quyết kịp thời. Hàng năm, CĐCS chủ động tham mưu, phối hợp ban lãnh đạo sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể; tổ chức Hội nghị Người lao động; đối thoại trực tiếp giữa đoàn viên và lãnh đạo; khám, kiểm tra sức khỏe thường niên cho NLĐ. Ngoài ra, công ty còn mua bảo hiểm thân thể; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham quan, du lịch, thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn khi ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, …tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong toàn đơn vị.

Các phong trào thi đua yêu nước được CĐCS tham mưu, phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả. Ông Đỗ Ngọc Thoại chia sẻ: Tỉnh ta thường xuyên xảy ra khô hạn, vì vậy, công tác quản lý hồ đập, điều tiết nước hết sức vất vả, nhất là anh chị em làm việc ở các trạm thủy nông. Để tạo thêm động lực giúp anh chị em phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi năm, CĐCS phối hợp triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, NLĐ trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, sửa đổi lề lối, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trong công tác chuyên môn, ngay từ đầu năm, BCH CĐCS tham mưu lãnh đạo công ty giao khoán chỉ tiêu đến từng trạm, từng cụm, cá nhân thực hiện tốt kế hoạch luân phiên điều tiết nước phục vụ tốt sản xuất. Đội ngũ công nhân viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm bám sát công trình thuỷ lợi, kênh mương, phối hợp với chính quyền địa phương cùng nhân dân thực hiện tốt việc điều tiết nước đúng theo kế hoạch. Việc bảo vệ, quản lý, nạo vét kênh mương, tu sửa công trình thủy lợi cũng được thực hiện thường xuyên, tạo thuận lợi cho việc điều tiết nước tưới. Ngoài ra, trước khi bước vào mùa mưa bão, công ty đã chủ động cho tiến hành kiểm tra, tu sửa, vận hành thử tất cả các công trình trên kênh, chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 giờ tại các hồ chứa do công ty quản lý để kịp thời ứng phó với tình huống xấu, vận hành an toàn các hồ chứa, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân. Năm 2019, tổng diện tích đất sản xuất được tưới toàn tỉnh là gần 73.000 ha, đạt 100% so với kế hoạch. Ngoài ra, công ty còn cung cấp gần 21 triệu m3 nước cho các nhà máy nước sinh hoạt, công nghiệp. Tổng doanh thu đạt trên 83 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch.

Ông Đỗ Ngọc Thoại cho biết thêm, trước tình hình diễn biến phức tạp của khô hạn, CĐCS sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, chăm lo, bảo đảm đời sống cho NLĐ, đồng thời phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên anh chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước mắt, trong vụ đông- xuân, công ty thực hiện các giải pháp điều tiết hết sức tiết kiệm, hợp lý; sau khi thu hoạch vụ đông-xuân, tiến hành đóng nước nạo vét kênh mương và tu sửa công trình trên tất cả các hệ thống quản lý theo lịch hàng năm từ ngày 15-4 đến ngày 15-5 đạt kết quả đúng kế hoạch, đạt yêu cầu kỹ, mỹ thuật. Ngoài ra, quản lý tốt các hồ đập, nhất là trước, trong mùa mưa lũ.

Bên cạnh đó, CĐCS tiếp tục phát huy quyền làm chủ của NLĐ; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, thực hiện tốt mọi chế độ, chính sách; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đảm bảo đủ việc làm, ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tốt chế độ khen thưởng, tạo động lực cho NLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.