Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống hạn và tiến độ triển khai một số công trình dự án

Ngày 13-2, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống hạn và tiến độ triển khai một số công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Kiểm tra công trình hồ chứa nước Sông Than tại xã Hòa Sơn (Ninh Sơn) sau khi nghe đơn vị chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án; các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thi công thực hiện dự án; nguyên nhân chậm tiến độ hơn một năm do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng đối với 38 hộ dân và diện tích chuyển đổi đất rừng để triển khai xây dựng đoạn đỉnh đập chính; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ các khó khăn, đôn đốc đơn vị thi công có kế hoạch, phương án cụ thể để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng vì mục tiêu chống hạn và ổn định sản xuất lâu dài của địa phương. Cần tập trung ưu tiên vào những phần việc chính, nhằm kịp thời ngăn dòng trước mùa mưa lũ năm nay, tránh để tình trạng công trình tiếp tục bị chậm tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng hồ chứa nước Sông Than.

Đây là công trình trọng điểm được bố trí đủ nguồn vốn để triển khai nên phải tập trung, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để tranh thủ nguồn vốn. Với quyết tâm chậm nhất phải đưa công trình vào sử dụng đầu năm 2022.

Kiểm tra hệ thống kênh mương và khu tưới thuộc dự án thủy lợi Tân Mỹ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của đơn vị chủ đầu tư đã khắc phục khó khăn, hoàn thành hệ thống đập dâng và thực hiện được trên 10 km ống kênh chính, đưa nước về vùng hạ du. Hiện nay cần tiếp tục triển khai thi công 9 km ống chính và các hạng mục đấu nối kênh nhánh để phục vụ tưới cho các vùng sản xuất. Đồng chí đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan cần phát huy tối đa công năng và hiệu quả của hệ thống công trình. Đảm bảo điều tiết nước hợp lý, bổ sung kịp thời nguồn nước cho các hồ chứa, kênh tưới ở vùng hạ du; sử dụng có hiệu quả nguồn nước để ổn định sản xuất và phục vụ nước uống cho gia súc vùng tâm hạn Mỹ Sơn (Ninh Sơn) và Phước Trung (Bác Ái); lâu dài phục vụ tưới ổn định cho trên 4.700 ha đất sản xuất thuộc khu vực hưởng lợi của dự án. Trước mắt, cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra đôn đốc để đẩy nhanh việc thi công đấu nối các hạng mục thiết yếu; hoàn thành công trình tới đâu kịp thời bàn giao đưa vào vận hành sử dụng tới đó để phục vụ nhiệm vụ chống hạn cấp bách hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến
 thăm hỏi, động viên tình hình sản xuất của Trang trai nho rượu Mỹ Sơn-Ladofarm. Ảnh: A.Tuấn

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư cũng đã đến thăm hỏi, động viên một số đơn vị sản xuất trên dọc tuyến kênh chính Tân Mỹ, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân. Qua đó, động viên nhân dân nỗ lực chống hạn, tích cực sản xuất, tuân thủ lịch thời vụ và điều tiết nước để phát huy tốt hơn nữa hiệu quả của các công trình và nâng cao hiệu quả sản xuất trong thời gian tới.