Hội viên nông dân tiêu biểu thôn Trường Thọ

Đồng chí Đặng Văn Bình, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Phước giới thiệu anh Nguyễn Thanh Anh (ảnh) là hội viên nông dân tiêu biểu ở thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu. Anh Nguyễn Thanh Anh nêu gương sáng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, vận động bà con xóm làng đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển phồn vinh.

Với trách nhiệm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Trường Thọ, anh đã tổ chức thực hiện việc đưa tiến bộ kỹ thuật vào canh tác và nhiều mô hình sản mới đạt hiệu quả kinh tế cao. Chúng tôi tìm gặp Nguyễn Thanh Anh tại cánh đồng Cây Cốc đang nhộn nhịp vào vụ thu hoạch lúa mùa 2019. Đứng giữa cánh đồng rộn vang tiếng máy trong niềm vui cây lúa được mùa, trao đổi với người nông dân 56 tuổi gắn bó thân thiết với đồng ruộng Trường Thọ, chúng tôi được biết từ khi mới 20 tuổi, Nguyễn Thanh Anh được bà con nông dân địa phương tín nhiệm bầu làm đội trưởng sản xuất Vùng 3. Với đức tính cần cù, chịu khó bám đồng lội ruộng tổ chức sản xuất hiệu quả, anh được nhân dân tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp rồi làm Trưởng Ban quản lý thôn Trường Thọ. Năm 2012 thực hiện Luật HTX, anh giữ chức danh Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Trường Thọ đến nay. Với tinh thần mạnh dạn đầu tư áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào canh tác, anh Anh đã tuyên truyền vận động bà con nông dân đi đầu áp dụng mô hình “1 phải 5 giảm” vào đồng ruộng từ vụ đông xuân 2011- 2012 với diện tích 10 ha có 32 hộ tham gia.

Nguyễn Thanh Anh cùng với cán bộ kỹ thuật Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh bám đồng lội ruộng thực hiện thành công mộ hình này. Việc áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” vào canh tác lúa tại cánh đồng Trường Thọ năng suất tăng hơn 1 tấn/ha, lợi nhuận tăng thêm 8- 10 triệu đồng/ha so với ruộng đối chứng sản xuất theo tập quán cũ của nông dân. Hiện nay mô hình “1 phải, 5 giảm” được nhân rộng trên địa bàn huyện Ninh Phước diện tích gieo trồng năm 2019 gần 5.000 ha. Với vai trò Giám đốc HTX, anh Nguyễn Thanh Anh đi đầu trong việc liên kết với các doanh nghiệp sản xuất lúa giống chất lượng cao như Đài Thơm 8, MT 10 tăng thu nhập, nâng cao đời sống hộ thành viên. HTX tổ chức cho bà con nông dân thực hiện mô hình cánh đồng lớn với diện tích 87 ha lúa và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác táo xanh với diện tích 13 ha kết hợp chăn nuôi 1.200 con dê cừu. Trên 35 năm tham gia công tác địa phương, anh Nguyễn Thanh Anh vận động nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Anh được Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể. Gia đình anh canh tác 1 ha ruộng gieo các giống lúa chất lượng cao áp dụng nghiêm ngặt quy trình canh tác “1 phải, 5 giảm” cho sản lượng trung bình hàng năm trên 20 tấn/ha, thu nhập trên 100 triệu đồng. Đồng thời tận dụng nguồn rơm rạ từ đồng ruộng và trồng cỏ chăn nuôi 10 con bò nái sinh sản lai sind đem lại lợi nhuận cao. Gia đình anh Anh có thu nhập trung bình từ sản xuất nông nghiệp và các hoạt động dịch vụ đạt trên 150 triệu đồng/năm, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm; chia sẻ kinh nghiệm làm ăn giúp bà con thôn xóm vươn lên thoát nghèo bền vững. Thôn Trường Thọ có 495 hộ với 1.990 nhân khẩu, tính đến cuối năm 2019 số hộ nghèo còn 17 hộ chiếm 3,4%, chủ yếu người già neo đơn thiếu lao động. Nguyễn Thanh Anh được Hội Nông dân huyện Ninh Phước đề nghị Hội Nông dân tỉnh công nhận danh hiệu hội viên nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi năm 2019.

“Nông dân thôn Trường Thọ áp dụng hiệu quả mô hình “1 phải, 5 giảm” đầu tư thâm canh cây lúa vụ mùa 2019 sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh hại, năng suất bình quân đạt 55 tạ/ha, tăng 5 tạ so với năm trước. Cây lúa giá cả ổn định trên 5.200 đồng/kg giúp bà con có điều kiện vui xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tý và tái đầu tư sản xuất vụ đông xuân, phấn đấu xuống giống dứt điểm vào ngày 20-1-2020. Với vai trò Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Trường Thọ, tôi tận tâm xây dựng bộ mặt nông thôn mới ở địa bàn dân cư ngày càng phát triển bền vững, góp phần nâng cao toàn diện đời sống bà con nông dân”, anh Nguyễn Thanh Anh chia sẻ niềm vui.