Kỳ vọng vào thế hệ trẻ

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ II diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26-3-1931 và trong thời gian này Trung ương đã dành một ngày để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đó, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22-25/3/1961 tại Hà Nội), được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội đã quyết định lấy ngày 26-3-1931 là ngày thành lập Đoàn.

Đến nay qua 80 năm, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước, dưới sự lãnh đạo và dìu dắt của Đảng và Bác Hồ kính yêu thanh niên luôn là lực lượng hùng hậu, là đội quân xung kích cách mạng, tiêu biểu cho chí khí anh hùng bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, góp phần cùng toàn dân hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Ninh Thuận qua các thế hệ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng. Đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tuổi trẻ tỉnh ta đã không ngừng nâng tầm nhận thức, phát huy phẩm chất tốt đẹp và thế mạnh của tuổi trẻ trong xung kích, không quản ngại khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo góp phần cùng với các cấp, ngành, địa phương làm nên những thành tựu mới, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội…

Càng tự hào với truyền thống vẻ vang của Đoàn và các thế hệ thanh niên qua 80 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, yêu cầu đặt ra đối với tuổi trẻ tỉnh nhà hôm nay là cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập, xung kích, sáng tạo trong lao động sản xuất, nỗ lực trong rèn luyện, tu dưỡng hình thành những phẩm chất của tuổi trẻ trong thời đại mới: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, qua đó góp phần tích cực trong việc đưa Nghị quyết XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ IV vào cuộc sống.