Trường Mẫu giáo Phước Vinh: Đơn vị điển hình thi đua dạy tốt - học tốt

Trường Mẫu giáo Phước Vinh là đơn vị điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy học tốt- học tốt của ngành GD&ĐT huyện Ninh Phước. Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên đoàn kết huy động mọi nguồn lực chung tay xây dựng nhà trường thân thiện an toàn, học sinh tích cực. Năm học 2018- 2019, nhà trường vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua và danh hiệu Tập thể Lao động xuât sắc.

Chúng tôi thật sự ấn tượng với mái trường mẫu giáo được đầu tư xây dựng khang trang, xanh- sạch- đẹp trên địa bàn thôn Phước An 1. Nhà trường hiện có 4 điểm trường gồm 10 phòng học và 2 phòng chức năng trang bị nhiều thiết bị vui chơi và phương tiện nghe nhìn hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Cô trò gần gũi trong hoạt động dạy và học tạo môi trường giáo dục thân thiện an toàn thu hút học sinh gắn bó với trường lớp. Toàn trường hiện có 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận nuôi dạy cho 200 cháu từ 4 đến 6 tuổi, biên chế 7 lớp. Trong đó có 58 học sinh là con em đồng bào dân tộc Raglai ở thôn Liên Sơn 2, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Các cô giáo vận động phụ huynh đưa học sinh ra lớp học tập được hưởng chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ tiền ăn bán trú dành cho học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn. Nhà trường duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100%.

Với mục tiêu nuôi trẻ tốt, chăm trẻ ngoan, Ban Giám hiệu nhà trường đã vận động tập thể giáo viên và nhân viên phục vụ nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Các cô giáo phụ trách lớp đã bám sát các chuyên đề hướng dẫn học sinh làm quen với văn học và chữ viết, giáo dục dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, lứa tuổi mẫu giáo với an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh cá nhân... Các cô giáo tự làm đồ dùng dạy học và xây dựng nhiều mô hình học tập trực quan sinh động theo các chủ điểm học tập trong tuần. Thông qua hoạt động chuyên môn dưới sự kiểm tra định kỳ và thường xuyên của Ban Giám hiệu kịp thời biểu dương khen thưởng những giáo viên đạt thành tích xuất sắc và góp ý uốn nắn những giáo viên còn hạn chế trong chuyên môn. Nhờ đó đã thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt trong đội ngũ giáo viên. Trẻ được giáo viên nuôi dạy phát triển toàn diện, môi trường giáo dục an toàn, phụ huynh an tâm khi gởi con vào học tại Trường Mẫu giáo Phước Vinh.

Nhà trường tổ chức tốt hội thi tự làm đồ dùng dạy học, làm đồ chơi cho trẻ, bé tập làm nội trợ, bé với trò chơi dân gian, Hoa Trạng nguyên và tham quan di tích văn hóa, lịch sử, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là Hội thi Hoa Trạng nguyên kết hợp tiệc Buffet vào cuối năm học dành cho các cháu vững tin bước vào bậc tiểu học. Các hoạt động ngoại khóa thu hút đông đảo phụ huynh tham gia cùng nhà trường rèn luyện kỹ năng sống cho các cháu lứa tuổi mầm non. Với tinh thần đoàn kết tất cả vì học sinh thân yêu, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường được phụ huynh tin yêu gởi cháu đến trường học tập. Nhà trường bảo đảm nguồn dinh dưỡng an toàn phục vụ chu đáo bữa ăn các cháu bán trú. Thực hiện định kỳ chế độ khám sức khoẻ 2 lần/năm và cân đo trọng lượng tăng trưởng đối với học sinh. Kết quả năm học 2018- 2019 vừa qua, toàn trường có trên 96% số cháu xếp loại cháu ngoan; 100% số cháu đạt sức khoẻ loại A; số cháu chuyên cần đạt 99,8%...

Với những kết quả đạt được, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua dẫn đầu ngành học Mầm non huyện Ninh Phước. Huyện ủy Ninh Phước tặng giấy khen Chi bộ nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cô giáo Nguyễn Tuyết Trinh Ngân, Phạm Thị Bích Kha, Võ Thị Kim Yến… nêu gương sáng tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt, yêu nghề mến trẻ. Trường Mẫu giáo Phước Vinh được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1; đoạt giải Nhì cấp tỉnh về Xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ hoạt động ngoài trời trong trường mầm non.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phước Vinh cho biết: Trong thời gian tới, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019- 2020. Huy động các nguồn lực xã hội xây dựng cơ sở trường lớp khang trang, xây dựng đội ngũ nhà giáo kỷ cương- tình thương- trách nhiệm gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mục tiêu của nhà trường phấn đấu đến cuối năm học duy trì sĩ số đạt 100%; trên 99% học sinh đạt sức khỏe loại A; tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt trên 98%; bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm; trên 80% số giáo viên xếp loại giảng dạy khá, giỏi. Tập thể giữ vững danh hiệu thi đua Tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh.