Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong 2 ngày 25 và 26-9, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cao Văn Hóa, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Khuê, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện Hội LHTN Việt Nam các tỉnh: Yên Bái, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận và gần 200 đại biểu thay mặt cho trên 167.000 hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh tham dự đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. Hoạt động của Hội hướng trọng tâm về cơ sở. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác thanh niên được thực hiện thường xuyên. Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội được triển khai kịp thời, hiệu quả. Nhiều chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua được đổi mới về nội dung, cách làm, tổ chức rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Hội phát triển mới 31.030 hội viên; giới thiệu 15.120 hội viên tiêu biểu cho Đoàn xem xét kết nạp; vận động xây tặng 29 nhà Nhân ái; vận động thanh niên tình nguyện hiến 8.561 đơn vị máu…

Phát huy những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên; phát huy năng lực, trí tuệ, thôi thúc thanh niên đóng góp sức trẻ góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Ninh Thuận văn minh, giàu mạnh. Toàn Hội phấn đấu phát triển mới 30.000 hội viên; vận động thanh niên tình nguyện hiến 10.000 đơn vị máu; mỗi hội viên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện/năm; hằng năm, tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 20.000 thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn và tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên…

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa mới. Ảnh: P.B

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội LHTN Việt Nam tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức trách nhiệm cộng đồng cho các tầng lớp thanh niên; phát huy mọi tiềm năng của thanh niên tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện tham gia phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh…

Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 33 thành viên. Đồng chí Phạm Thị Thanh Hường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2014-2019.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh ký kết chương trình liên tịch với
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái.

Cũng tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ký kết chương trình liên tịch với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tặng 1 công trình khu vui chơi cho thanh-thiếu nhi tỉnh trị giá 50 triệu đồng.