Hội Sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận: Đẩy mạnh phong trào sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Những năm qua, phong trào sinh viên tình nguyện (SVTN) được Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Ninh Thuận tích cực triển khai sâu rộng trong hội viên, sinh viên (HVSV) nhà trường thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Đến nay, phong trào SVTN của trường không chỉ khẳng định được sức sống thông qua số lượng sinh viên tình nguyện mỗi năm ngày một tăng mà còn để lại dấu ấn tốt đẹp, khó quên đối với cộng đồng qua mỗi hoạt động tình nguyện.

Chị Đạo Thị Yến Nhi, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường CĐSP Ninh Thuận cho biết, trong nhiệm kỳ hoạt động của mình, Hội Sinh viên nhà trường luôn cụ thể hóa các phong trào SVTN, chủ động đề ra các hoạt động tạo môi trường để sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; trong đó phải kể đến các hoạt động mà HVSV của trường luôn là lực lượng đi đầu như “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, phong trào “Vì đàn em thân yêu”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Bên cạnh đó, các Liên chi hội Sinh viên cũng xung kích đảm nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xung kích bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh…

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tích cực tham gia các phong trào tình nguyện. Ảnh: Văn Nỷ

Đối với chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hàng năm, Ban Thư ký Hội Sinh viên của trường đều xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức cho trên 100 sinh viên là tình nguyện viên tham gia tiếp sức tại nhiều điểm trường có tổ chức kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh. Khi có tân sinh viên nhập học tại trường, Đội hình “Tiếp sức mùa thi” này tiếp tục đảm nhiệm tư vấn, giới thiệu nhà trọ cho tân sinh viên, hướng dẫn tân sinh viên làm thủ tục nhập học. Đây là tiền lệ tốt đẹp của sinh viên trường, lớp trước giúp đỡ lớp sau. Hội Sinh viên cũng phối hợp cùng Đoàn trường vận động các nguồn xã hội hóa tổ chức đi thăm, tặng quà cho các em học sinh khó khăn được Hội nhận đỡ đầu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thuận Bắc. Phát động HVSV đóng góp, ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Trường Sa thân yêu, Quỹ Tuổi trẻ Trường CĐSP Ninh Thuận hướng về vùng hạn, Quỹ Thắp sáng ước mơ… Ngoài ra, các liên chi hội, chi hội còn tổ chức ủng hộ và giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần cho 32 sinh viên nghèo học giỏi trong dịp Tết nguyên đán; thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh-liệt sĩ. Bên cạnh đó, HVSV nhà trường còn tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện và hiến máu cứu người khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện chi viện về vùng sâu, vùng xa” trên địa bàn tỉnh mỗi dịp hè về, hàng chục lượt HVSV Trường CĐSP Ninh Thuận lại tích cực xung phong vào các đội hình thanh niên tình nguyện “xóa mù chữ”, tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi, giúp bà con thu hoạch mùa màng, sửa chữa nhà cửa, tham gia dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương nội đồng…

Tiếp nối thành tích của các năm trước, Hội Sinh viên Trường CĐSP Ninh Thuận đã và đang tích cực đẩy mạnh các phong trào, hoạt động tình nguyện do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên cấp trên phát động. Trong thời điểm năm học mới đã bắt đầu, Hội Sinh viên nhà trường đang phát động mạnh mẽ phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Theo đó, các cấp bộ Hội, hội viên Trường CĐSP Ninh Thuận đã tập trung tuyên truyền giáo dục tinh thần tự giác giữ gìn, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh; tổ chức các buổi ra quân vào cuối tuần mỗi tháng để làm sạch môi trường biển Bình Sơn, phân loại, thu gom xử lý rác, xóa các “điểm đen” về rác thải, lao động vệ sinh khuôn viên nhà trường. Phát huy chuyên môn của sinh viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Hội cũng duy trì các hoạt động vì an sinh xã hội: thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật; hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người già neo đơn; xây dựng môi trường, tạo cảnh quan đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ, di tích lịch sử; duy trì các hoạt động vận động sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo và chuẩn bị thực lực cho các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” và chiến dịch “Mùa hè xanh”…