Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh: Nhiều thành tích ấn tượng trong xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật

Đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh ta phấn khởi đón mừng Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 9 này. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ban Thường vụ Hội đã tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ gặt hái nhiều thành tích ấn tượng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Trao đổi với ông Phạm Văn Muộn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, chúng tôi được biết trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội tổ chức kết nạp 29 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 231 người, sinh hoạt tại 9 phân hội chuyên ngành: Văn học, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu- Điện ảnh, Múa, Văn nghệ dân gian, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, Kiến trúc. Ban Thường vụ Hội tổ chức và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hội viên tham dự các trại sáng tác, các chương trình tập huấn nâng cao nhận thức về văn học nghệ thuật, đi thực tế sáng tác nhiều tác phẩm chất lượng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh. Hỗ trợ kinh phí sáng tác cho 147 đề cương và xuất bản 10 ấn phẩm văn học; nâng cao chất lượng hoạt động Tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận xuất bản 25 số nhằm quảng bá tác phẩm mới của hội viên đến với bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Nhìn lại hoạt động văn học nghệ thuật trong 5 năm vừa qua, tỉnh ta có nhiều văn nghệ sĩ nỗ lực sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị cao được Ban chỉ đạo Trung ương về “ Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đức Hồ Chí Minh, các Hội chuyên ngành Trung ương trao tặng nhiều giải thưởng. Có thể nói đây là niềm tự hào của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã nỗ lực sáng tạo phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tác phẩm Lễ cầu mưa của Họa sĩ Nguyễn Công Văn được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao giải Nhì
năm 2017; Ban chỉ đạo cấp quốc gia về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật,
báo chí chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trao giải B năm 2018.

Lĩnh vực nhiếp ảnh là thế mạnh nổi bật với nhiều hoạt động sôi nổi đáng ghi nhận. Từ năm 2014 đến nay, Hội đã tổ chức nhiều cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Ninh Thuận- một vùng đất quyến rũ”; “Ninh Thuận - 40 năm xây dựng và phát triển”; “Ninh Thuận trên đường phát triển”; “Ninh Thuận quê hương tôi yêu”; triển lãm ảnh quê hương Ninh Thuận…Nghệ sĩ Lê Văn Hùng xuất bản tập sách ảnh “Ninh Thuận - Nơi ta đến” được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Ninh Thuận đến với bạn bè trong nước và quốc tế. …

Lĩnh vực mỹ thuật có Họa sĩ Nguyễn Công Văn gắn bó phản ảnh đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Anh có nhiều tác phẩm xuất sắc được Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng thưởng. Lĩnh vực âm nhạc có Nhạc sĩ Bá Lân sáng tác nhiều ca khúc phản ảnh đổi mới trên quê hương Ninh Thuận được công chúng yêu thích. Các ca khúc của anh sáng tác trong những năm qua như Chapi tiếng đàn tôi, Đội mưa, Hồn đá, Ước mơ đảo xa, Đêm biển…được Hội Âm nhạc Việt Nam tặng nhiều giải thưởng và lan tỏa sâu rộng trong công chúng tỉnh nhà. Lĩnh vực văn học có nhà văn trẻ Nguyễn Thị Kim Hòa trong những năm gần đây đã trở thành tên tuổi văn học trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam. Chị có nhiều tác phẩm tiêu biểu tạo ấn tượng cho độc giả như Hương thôn dã, Đỉnh khói, Thôi mùa cỏ cháy đoạt giải Nhất cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2014. Chị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Văn học Nghệ thuật.

Ông Phạm Văn Muộn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cho biết, trong nhiệm kỳ 2019- 2024, với mục tiêu phát huy mọi khả năng sáng tạo của hội viên, phấn đấu cống hiến nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp phát triển quê hương; vun đắp nền tảng đạo đức xã hội, đáp ứng lòng mong đợi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 23- NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên hội viên đoàn kết thi đua sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.