Hoạt động của các ngành, địa phương

* Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện Việt Nam (15/8/1945 - 15/8/2019), ngày 7-9, tại Khoa Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức cho 47 cán bộ, nhân viên của Bưu điện tỉnh hiến máu tình nguyện với 31 đơn vị máu. Thông qua chương trình hiến máu tình nguyện, cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh góp phần tăng thêm nguồn máu dự trữ để ngành Y tế thực hiện tốt hơn công tác chữa bệnh cho bệnh nhân.

 

Đoàn viên, nhân viên Bưu điện tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: V.Miên

* Ngày 6-9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Hội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 cho gần 200 cán bộ là thành viên Ban Chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo thuộc 16 xã, phường trên địa bàn thành phố. Thông qua hội nghị nhằm giúp các thành viên nắm vững quy trình, thủ tục trong điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm trên địa bàn đạt hiệu quả.

* Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Ninh Hải đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" được 392 triệu đồng, trong đó cấp xã vận động được 304,5 triệu đồng. Xây tặng 6 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo thật sự khó khăn về chỗ ở, với tổng số tiền 255 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh, đã xây mới 2 nhà và sửa chữa 18 nhà cho các hộ dân thôn Cầu Gãy và Đá Hang, xã Vĩnh Hải bị thiệt hại do thiên tai gây ra, với tổng số tiền 440 triệu đồng. Ngoài ra Mặt trận huyện còn phối hợp vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm tặng 11.657 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 2,8 tỷ đồng.