Anh Đào Xuân Hiển làm giàu từ mô hình vườn-ao-chuồng

Năm 1997, anh Đào Xuân Hiển rời quê Thanh Hóa vào thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn (Ninh Sơn) tìm kế mưu sinh. Được người quen giới thiệu, anh Hiển mua lại 1,2 ha đất để cải tạo và đào ao khoảng 1 sào nuôi cá nước ngọt như: Cá rô phi đơn tính, chép, mè…

Sau 5 năm sản xuất, gia đình anh tích lũy được số vốn kha khá, mua nhiều giống cá nuôi, vừa nuôi thương phẩm vừa sản xuất giống các loài cá chim, cá tra, cá trê, cá diêu hồng... Sau khi xuất bán cá thương phẩm và cá giống, mỗi năm lãi hơn 100 triệu đồng.

Anh Đào Văn Hiển thu hoạch cá tại hồ nuôi của gia đình.

Từ chỗ lấy ngắn nuôi dài, đến năm 2015, anh Hiển đầu tư 250 triệu đồng mở rộng thêm diện tích nuôi cá lên 2,7 sào, đồng thời trồng 3 sào lúa, năng suất bình quân từ 5-7 tạ/sào/vụ; 2 sào trồng mãng cầu, vú sữa, đồng thời xây chuồng nuôi 20 con heo theo mô hình vườn-ao-chuồng. Sản xuất ngày càng hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập cao, gia đình anh có điều kiện nuôi các con ăn học; đời sống gia đình ngày càng khá giả. Hiện tại, mô hình phát triển kinh tế của anh Hiển được huyện Ninh Sơn đánh giá là một trong những mô hình kiểu mẫu của huyện. Mới đây, Phòng Nông nghiệp huyện đã hỗ trợ gia đình anh Hiển số tiền 28 triệu đồng để đầu tư máy quạt nước lắp đặt trong ao nuôi cá; máy xay cỏ, giúp anh mở rộng sản xuất, đồng thời là điểm trình diễn cho bà con tại địa phương đến trao đổi học tập kinh nghiệm để nhân rộng mô hình.

Sau hơn 20 năm chịu thương chịu khó, giờ đây gia đình anh Đào Xuân Hiển đã khấm khá. Dự kiến mùa thu hoạch năm nay sẽ lãi hơn 200 triệu đồng. Sắp tới, anh Hiển mở rộng thêm diện tích phát triển sản xuất, đồng thời nhiệt tình giúp bà con trong thôn về kinh nghiệm đầu tư, nhân rộng mô hình vườn-ao-chuồng mang lại hiệu quả kinh tế.