Báo động thực trạng sử dụng ma túy tổng hợp gia tăng và ngày càng trẻ hóa

Theo thống kê của cơ quan chức năng, người nghiện ma túy (MT) gồm đủ các thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp trong xã hội. Đặc biệt, hiện số người nghiện, người sử dụng MT tổng hợp đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa.

Cùng với các loại MT đã xuất hiện trước đây như thuốc phiện, heroin, cần sa… ngày nay tình hình còn nghiêm trọng hơn khi xuất hiện càng nhiều các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần như MT đá, cỏ Mỹ, “Ketamine”… Tình trạng thanh, thiếu niên có lối sống đua đòi, sử dụng các chất MT tổng hợp dạng “ma túy đá” ngày càng gia tăng. Số người nghiện tăng kéo theo sự phát sinh, phát triển của các điểm, tụ điểm, ổ, nhóm bán lẻ chất MT tại các địa bàn cũng như tình trạng tổ chức sử dụng và sử dụng MT tại các điểm kinh doanh có điều kiện như quán bar, nhà nghỉ, khách sạn… gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự, an toàn xã hội.

Qua thống kê của Cơ sở Cai nghiện MT tỉnh, độ tuổi người nghiện ngày càng trẻ hóa, cụ thể trong tổng số học viên cai nghiện ở cơ sở, tuổi từ 18 - 30 tuổi chiếm tỷ lệ cao 62,6%, (riêng học viên trong tỉnh 83%), điều đáng lo ở cơ sở cũng đã xuất hiện các học viên tuổi dưới 18 nghiện MT, chiếm 5% trong tổ số học viên toàn cơ sở. Nguy hiểm hơn, trong khi gia đình thấy con em mình có biểu hiện rối loạn tâm thần, hoang tưởng vì dùng MT thì bố mẹ lại cho là bình thường. Qua điều tra, phân tích nguyên nhân dẫn đến nghiện MT, đó là một bộ phận thanh, thiếu niên đang trong độ tuổi lao động nhưng không có việc làm, lười lao động, thanh, thiếu niên có lối sống đua đòi thường xuyên tụ tập, rủ nhau mua MT tổng hợp (MT đá) để cùng nhau sử dụng các chất MT tổng hợp dạng “đá”… Bên cạnh đó, do thiếu hiểu biết, nhận thức kém cho rằng sử dụng MT tổng hợp khó gây nghiện nên nhiều thanh, thiếu niên đã rủ nhau dùng thử, dẫn tới lạm dụng và nghiện nặng…

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, cho biết: Bảo vệ thế hệ trẻ trước sự tấn công của tệ nạn MT là nhiệm vụ khó khăn. Các cơ quan có liên quan cần nêu cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng ngừa tệ nạn MT trong chiến lược chung về phòng, chống MT. Gia đình, nhà trường và cả hệ thống chính trị cần tích cực vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức về tác hại của MT, đặc biệt với nhóm thanh, thiếu niên và các nhóm người có nguy cơ cao trong việc lạm dụng chất MT. Tập trung đi sâu tuyên truyền đối với các đối tượng có nguy cơ cao; đồng thời thành lập các đội thanh niên xung kích tuyên truyền ở các địa bàn dân cư, trong các trường học, đem lại tác dụng thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm MT và kiểm soát tệ nạn MT trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý, giáo dục những người nghiện MT, đặc biệt là phối hợp tốt giữa gia đình và xã hội để cai nghiện có hiệu quả, quản lý sau cai nghiện. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con cháu tham gia phòng chống MT.

Ngành Công an bên cạnh triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm MT, tăng cường tuần tra, kiểm soát ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển MT, chất gây nghiện với số lượng lớn, cần chủ động thường xuyên rà soát số thanh, thiếu niên có nguy cơ cao sử dụng và phạm tội về MT, nhất là số thanh, thiếu niên hay bỏ học, bỏ nhà, tụ tập thành nhóm ăn chơi, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản nhằm răn đe, giáo dục, cảm hóa. Đồng thời tiến hành rà soát, thống kê theo dõi người nghiện MT trên địa bàn, đặc biệt nắm chắc danh sách đối tượng nghiện có biểu hiện “ngáo đá” để lập hồ sơ quản lý, giáo dục và đưa đi cai nghiện bắt buộc.

* Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức hơn 1.128 đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 95.000 lượt hội viên, thanh niên; 100% cơ sở Hội xây dựng 1 mô hình điểm về phong trào “Chi hội không có thanh niên vi phạm pháp luật” và có những việc làm thiết thực giúp ít nhất 1 thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức 7 phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, thanh niên; 1 buổi truyền thông kịch tương tác tuyên truyền về tác hại của MT, mại dâm và mua bán người…

* Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Trại giam Sông Cái thực hiện chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016-2020 gắn với Ngày hội “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”. Hằng năm duy trì tổ chức hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn pháp luật, việc làm cho các phạm nhân tại Trại giam Sông Cái; thành lập 18 CLB Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương…Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên, thanh niên về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội n