Đảng ủy phường Đông Hải: Lãnh đạo nhân dân xây dựng đô thị văn minh

Cùng với việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ phường Đông Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị… qua đó, chất lượng môi trường sống của địa phương từng bước được cải thiện.

Đông Hải là phường có dân số đông nhất Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, với gần 24.000 nhân khẩu. Mật độ dân cư cao, cộng với thói quen sinh hoạt, người dân Đông Hải trước đây thường xả rác, đổ nước thải xuống biển, dọc theo kênh mương, bờ kè, gây ô nhiễm môi trường. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05/2012-NQ/TU của Thành ủy về “Xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm xanh -sạch- đẹp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”, Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh; lồng ghép thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp dân... Trong công tác lãnh đạo, điều hành, Đảng ủy phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng khu phố. Qua đó, cán bộ, đảng viên trở thành cầu nối triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước tới người dân. Không chỉ là những tuyên truyền viên tích cực, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường còn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện phong trào xây dựng đô thị văn minh.

Một góc hạ tầng phường Đông Hải ngày càng đầu tư khang trang. Ảnh: M.Dung

Qua tinh thần đi trước, làm trước của cán bộ, đảng viên giúp nhân dân khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự giác, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Giờ đây người dân có ý thức cao trong công tác bảo vệ môi trường, thực hiện mô hình “rác không tiếp đất”; hạn chế đổ nước thải ra đường, cùng bảo ban nhau bảo vệ cây xanh, tạo nên cảnh quan, môi trường các khu dân cư ngày càng sạch, đẹp và khang trang.

Ngoài ra, Đảng ủy phường Đông Hải đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Chỉ đạo các hội, đoàn thể thành lập Tổ nhân dân tự quản bảo vệ môi trường, vận động người dân hăng hái tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu gom xử lý rác thải, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nylon, các chủ thuyền tham gia đánh bắt dài ngày trên biển nên đầu tư thùng rác trên tàu thuyền; thành lập tổ phụ nữ “Quét trong nhà, quét ngoài ngõ”; Câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ-Hãnh diện của người nội trợ” nhắc nhở mọi người giữ vệ sinh chung ở khu dân cư;... nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho chính mình và cho xã hội. 

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhân dân ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đến nay có 85% hộ dân tham gia mô hình “thu gom rác không tiếp đất”, giảm thiểu tình trạng xả nước thải trực tiếp ra đường, công tác trật tự đô thị, an toàn giao thông dần đi vào nề nếp. Chị Lê Thị Hoa, khu phố 1 chia sẻ: Chính nhờ đội ngũ cán bộ sâu sát, dành nhiều thời gian đi cơ sở, đảng viên các khu phố đã gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực nên người dân đồng thuận noi theo. Người dân hiểu đây là những vấn đề mình cần phải làm và cùng chung tay, chung sức, chung lòng để xây dựng địa phương thành đô thị văn minh.

Đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải, cho biết: Để tạo động lực giúp địa phương ngày càng phát triển, xây dựng diện mạo đô thị khang trang hơn, trong quý IV-2019, tỉnh và thành phố đã có kế hoạch thực hiện một số công trình, dự án lớn như: Chợ Đông Hải; Trường Mẫu giáo Phú Thọ; bờ kè khu phố 11, tuyến đường Bạch Đằng, tạo kết nối thông suốt từ cảng cá ra đường Hải Thượng Lãn Ông;

Với sự quan tâm của tỉnh, thành phố, sự nỗ lực, đoàn kết trong toàn Đảng bộ và nhân dân địa phương, tin rằng Đông Hải sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng phường văn minh đô thị vào năm 2020.