Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm những năm qua được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đảm bảo an ninh-quốc phòng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện thường xuyên, đồng bộ trên các lĩnh vực. Chính quyền từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử nơi công sở, xây dựng chuẩn mực cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Các xã, phường triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và việc công khai, dân chủ các nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính góp phần giải quyết kịp thời những nhu cầu, vấn đề bức xúc của người dân, đồng thời đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức theo tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”…

 

Hội Phụ nữ phường Phủ Hà vận động hội viên “Nuôi heo đất” giúp nhau phát triển kinh tế, nuôi con ăn học. Ảnh: P.Lâm

Phát huy vai trò “Tham mưu và nòng cốt” trong công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, Mặt trận và các đoàn thể hướng hoạt động về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nhân dân; phát động và phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động thu hút đông đảo hội viên, nhân dân tham gia hưởng ứng. Trong đó, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong 5 năm qua đã vận động, hỗ trợ hộ nghèo xây mới 152 nhà, sửa chữa 43 nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 6,3 tỷ đồng; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” giúp các gia đình chính sách, người có công xây mới 22 nhà, sửa chữa 120 nhà với số tiền 3,28 tỷ đồng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến nay có 9/15 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 1 xã văn hóa nông thôn mới. Các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… giúp hội viên, nhân dân nâng cao hiểu biết, phát huy tính năng động, sáng tạo, đoàn kết giúp nhau trong đời sống, sản xuất, xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn, văn minh, phát triển.

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đẩy mạnh công tác dân vận góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Ảnh: Văn Nỷ

Đồng chí Vũ Quang Khanh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết: Công tác dân vận thời gian qua được hệ thống chính trị thành phố quan tâm triển khai đồng bộ, mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương. Đẩy mạnh công tác dân vận, thời gian tới, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể; tuyên truyền, giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao hiểu biết, đồng thuận với chủ trương của Nhà nước trong việc triển khai các dự án trên địa bàn thành phố…