Tấn Tài đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Với sự chủ động tham mưu của Công an phường, trong những năm qua, Đảng ủy, UBND phường Tấn Tài (Tp Phan Rang-Tháp Chàm) đã tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ các loại tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tại địa phương. Qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh đạt kết quả khả quan.

Là một trong những phường trung tâm đô thị đang phát triển, Tấn Tài có 8 khu phố, với dân số trên 11.000 người. Trên địa bàn phường có Quảng trường 16 Tháng 4, Nhà Bảo tàng tỉnh; nhiều trục đường chính, chợ đầu mối, bến xe tư nhân; nhiều cơ quan sở, ngành, doanh nghiệp, hoạt động thương mại, đặc biệt có nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), dịch vụ giải trí như: Café, quán ăn, karaoké, nhà nghỉ, khách sạn, nhà cho thuê theo tháng…. Theo đồng chí Phạm Tất Thành, Trưởng Công an phường, do đặc điểm trên, thực tế trong những năm gần đây tình hình trật tự xã hội ở phường Tấn Tài vẫn diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy, đặc biệt là tội phạm cướp giật, trộm cắp, băng nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối vẫn xảy ra. Trước tình hình đó, nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác giữ gìn và đảm bảo ANTT, hằng năm Đảng ủy, UBND phường đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và xây dựng phong trào TDBVANTQ.

Đồng chí Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ phường Tấn Tài cho biết: “Ban chỉ đạo phường đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, ban quản lý các khu phố, các Tổ nhân dân tự quản phối hợp cùng trực tiếp tham gia sinh hoạt, phát động phong trào quần chúng và giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ khu dân cư”. Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”, chi bộ các khu phố đã phân công đảng viên bám sát địa bàn, phối hợp cùng lực lượng cốt cán, cảnh sát khu vực đẩy mạnh thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, tạo sự bình yên, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 6 cho biết: Nhờ chủ động phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động phòng ngừa nên từ đầu năm đến nay khu phố không có vụ phạm pháp hình sự nào và các vụ việc ANTT cũng xảy ra rất ít, cụ thể chỉ có 2 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nhân dân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thực hiện phong trào TDBVANTQ, từ đầu năm 2018 đến nay, nhân dân phường Tấn Tài đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị giúp Công an xác minh làm rõ 16 vụ phạm pháp hình sự, trên 80 vụ việc liên quan đến ANTT, 5 vụ (25 đối tượng) tham gia đánh bạc, 6 vụ (9 đối tượng) dán, rải tờ rơi quảng cáo tín dụng đen. Qua nguồn tin, Công an phường phối hợp đấu tranh với 6 nhóm (21 đối tượng) từ các địa phương khác đến địa bàn cư trú, núp bóng doanh nghiệp hoạt động tín dụng đen; gọi hỏi răn đe giáo dục hàng trăm lượt đối tượng hình sự các loại, phối hợp ngăn ngừa, tuyên truyền không để phát sinh các tệ nạn ma túy, mại dâm; phối hợp lập hồ sơ đưa 5 đối tượng vào quản lý giáo dục tại cộng đồng dân cư theo Nghị định 111/NĐ-CP, đưa vào Cơ sở giáo dục bắt buộc 1 đối tượng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể phường và các lực lượng nòng cốt ở các khu phố đã tổ chức quản lý giáo dục 16 đối tượng thanh-thiếu niên hư hỏng, 8 đối tượng trong diện tái hòa nhập cộng đồng, phối hợp làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Trong công tác phòng, chống ma túy, thực hiện nghị quyết chuyên đề về chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, giai đoạn 2018- 2020 của Đảng ủy phường, Ban chỉ đạo phường quan tâm chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia. Có lực lượng Công an phường làm nòng cốt, phối hợp, các lực lượng chức năng bắt 6 vụ (7 đối tượng) mua bán trái phép các chất ma túy, phát hiện xử lý trên 60 đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy, vận động 7 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 đối tượng. Đặc biệt trong tháng cao điểm về phòng, chống ma túy và trong các dịp lễ, tết; Ban chỉ đạo phường còn phân công cán bộ khu phố và các ngành, đoàn thể giám sát, giúp đỡ 30 đối tượng có liên quan đến ma túy trên địa bàn phường.

Từ kinh nghiệm đã qua, để phát huy những kết quả đã đạt được, theo đồng chí Phan Hoàng Việt, trong thời gian tới, phường Tấn Tài tiếp tục phát động thi đua thực hiện phong trào TDBVANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm là tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác ANTT và các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người.