Phước Sơn: Nỗ lực nâng chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Năm 2015, xã Phước Sơn (Ninh Phước) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phát huy thành tích đạt được, trong những năm qua, cán bộ, nhân dân địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, cụ thể mang lại nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Đồng chí Ngô Đức Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, cho biết: Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự góp sức của các tầng lớp nhân dân nên bộ mặt NTM địa phương có nhiều khởi sắc so với trước. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,06%; 4/4 trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn, trong đó có 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia…

Nông dân xã Phước Sơn thu hoạch lúa đông-xuân 2019.

Nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, thời gian qua, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã tập trung vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học-kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng, duy trì các mô hình sản xuất hiệu quả như: “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, “Trồng táo kết hợp chăn nuôi dê, cừu vỗ béo”, “Liên kết 4 nhà” trong sản xuất bắp giống…; đồng thời, triển khai mới mô hình cánh đồng lúa lớn vụ hè-thu năm 2019 với diện tích 124,54 ha/484 hộ. Ngoài ra, để nông dân có thêm thu nhập, hiện nay, xã cũng đang khảo sát, vận động nông dân liên kết với Công ty TNHH Công nghệ cao Ninh Thuận Agritech trồng bắp sinh khối, cỏ làm nguyên liệu cho nhà máy chế biến thức ăn gia súc công nghiệp trong vụ mùa năm 2019.

Chung tay xây dựng NTM, Mặt trận xã đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (giai đoạn 2014-2015) và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (từ năm 2016 đến nay), mang lại nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Điển hình là việc vận động 112 hộ tự nguyện hiến trên 7.500m2 đất để làm kè sông Dinh, đường giao thông nội thôn, nội đồng và kiên cố hóa kênh mương; vận động nhân dân, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trong 5 năm qua đạt gần 160 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này và được sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, nhà hảo tâm, xã đã xây mới 53 nhà “Đại đoàn kết”, giúp nhiều hộ nghèo giải quyết khó khăn về nhà ở, từng bước ổn định đời sống. Cùng với đó, trong năm 2018, Mặt trận xã còn phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, thu hút 18 tổ chức ký cam kết nhận đỡ đầu 27 hộ nghèo. Qua triển khai thực hiện, đến nay, các cơ quan, đơn vị đã giúp 17 hộ vươn lên thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Góp phần xây dựng NTM, các hội, đoàn thể tín chấp cho hội viên có nhu cầu được vay vốn phát triển sản xuất; phối hợp với các ngành liên quan mở các lớp đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm; thành lập, duy trì hiệu quả các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế như: “Chăn nuôi dê vỗ béo”; “Góp vốn xoay vòng”, Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”…; vận động hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; “Gia đình cựu chiến binh thực hiện 3 không”… Từ những hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân; khơi dậy tinh thần đoàn kết, giữ gìn, nâng cao những thành quả đạt được trong xây dựng NTM.

Qua rà soát, đến nay, xã Phước Sơn có 95,91% số hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định; 6/6 thôn được công nhận danh hiệu Thôn văn hóa; trên 98% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn…; xã duy trì đạt 18/19 tiêu chí NTM theo chuẩn mới. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia hưởng ứng, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; phấn đấu hoàn thành, nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí mới; nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 38 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%/năm…