Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy

Ngày 21-5, Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương do GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế- xã hội và kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đến nay.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kiều Văn Bê, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đến nay, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có bước phát triển đáng kể. Toàn tỉnh đã huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển; đồng thời đề ra nhiều chính sách nhằm phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, quan tâm công tác tạo việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ tín dụng cho học sinh, sinh viên nghèo... Một số kết quả phấn khởi trên lĩnh vực kinh tế như: Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2018 8,6%/năm; quy mô nền kinh tế năm 2018 đạt 15.492 tỷ đồng, tăng gấp 1,28 lần so năm 2015 và bằng 80,2% mục tiêu năm 2020; thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt 2.960 tỷ đồng, hoàn thành trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: D.M

Về giáo dục và đào tạo, tập trung đầu tư cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đến nay, tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 39,3%; quy mô mạng lưới trường lớp ngày càng mở rộng đến các địa bàn dân cư; 100% các xã trên địa bàn tỉnh đều có trường mầm non, tiểu học, THCS, tạo điều kiện để con em các dân tộc đều được học hành. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước tiến quan trọng, mạng lưới cơ sở y tế phát triển; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm. Chương trình xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả khá; hộ nghèo cuối năm 2018 là 14.391 hộ chiếm tỷ lệ 8,34%, giảm 4,2% so với năm 2016.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm những thành tựu nổi bật của tỉnh trong thu hút đầu tư; nhiều tiềm năng, lợi thế nhất là các lợi thế về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao được nhận diện rõ hơn, thu hút được nhiều sự quan tâm và bước đầu khai thác hiệu quả. Đối với công tác xây dựng Đảng, tỉnh đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt: Củng cố, kiện toàn và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Song song đó, Tỉnh ủy đã lãnh đạo các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn tăng cường lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị đảm bảo toàn diện, vừa quan tâm giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trước mắt, vừa đề ra các chủ trương, chiến lược, giải pháp cho sự phát triển nhanh và bền vững chung của tỉnh; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc của chính quyền các cấp.

Kết thúc buổi làm việc, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong đó đặc biệt quan tâm đến các thành tựu của tỉnh trong phát triển các nhóm ngành trụ cột. Quá trình Đoàn công tác làm việc, khảo sát tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh và kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh, Đoàn sẽ ghi nhận những kết quả cũng như khó khăn, vướng mắc của địa phương để báo cáo, tham mưu, đề xuất Trung ương xem xét.

* Trước đó, ngày 20-5, Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi làm việc với Huyện uỷ Ninh Phước để khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay.