Mặt trận phối hợp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(NTO) Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong năm 2018, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực triển khai phối hợp với Công an (CA) tỉnh thực hiện các nghị quyết liên tịch, liên ngành về an ninh trật tự (ANTT) và đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) đạt kết quả khả quan.

Đồng chí Lưu Nào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Cùng với triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý và phòng, chống mua bán người, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác Mặt trận năm 2018 cho 165 cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh, nội dung có lồng ghép tuyên truyền về các chương trình trên và xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2018. Thực hiện các nghị quyết liên tịch, liên ngành, MTTQ các cấp đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức 127 buổi sinh hoạt, họp dân ở cơ sở để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội cho hơn 17.000 lượt người. Qua công tác phối hợp vận động tham gia phong trào TDBVANTQ, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng CA và các ngành chức năng 350 nguồn tin có giá trị về tình hình ANTT, giúp cơ quan CA gọi răn đe 3.071 đối tượng vi phạm pháp luật, đưa ra kiểm điểm trước dân 33 đối tượng. Ngoài ra MTTQ và các thành viên Mặt trận còn nhận cảm hóa, giáo dục trên 51 đối tượng tại cộng đồng, vận động toàn dân tham gia giúp đỡ những người được đặc xá tù tha về để sớm hòa nhập cộng đồng dân cư và giải tán 681 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ.

Công an phường Đạo Long và đội Dân phòng diễn tập phối hợp tuần tra truy bắt tội phạm.

Có thể khẳng định chương trình phối hợp giữa CA-MTTQ và tổ chức thành viên các cấp đang đi đúng định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ tỉnh. Thực hiện xây dựng mô hình ANTT, MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp CA và Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức phát động xây dựng mô hình điểm “xã đảm bảo an toàn về ANTT, an toàn giao thông gắn với xây dựng xã nông thôn mới” năm 2018 tại 5 xã Thanh Hải, Vĩnh Hải (Ninh Hải), An Hải (Ninh Phước), Phước Diêm (Thuận Nam) và Lương Sơn (Ninh Sơn); cấp phát 14.077 giấy đăng ký cho đại diện hộ gia đình ở khu dân cư ký cam kết tham gia thực hiện các nội dung đã phát động. Đối với MTTQ các cấp, đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai xây dựng mới và nhân rộng những mô hình có hiệu quả. Đơn cử Mặt trận huyện Ninh Phước vận động quần chúng tham gia chuyển hoá địa bàn phức tạp về ma tuý tại thị trấn Phước Dân, phát huy mô hình điểm về tự quản ANTT “Xứ đạo bình yên” tại 3 giáo xứ (Phước An, Liên sơn và Bảo Vinh) xã Phước Vinh, mô hình Tộc họ tự quản về ANTT (Phước Thái, Phước Hữu, Phước Hậu, Phước Thuận) và phối hợp CA huyện xây dựng mô hình điểm “Trường học an toàn về ANTT, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy” tại Trường THCS Trương Định (Phước Dân).

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hiệu quả công tác phối hợp thể hiện rõ từ miền núi, đồng bằng đến ven biển, đô thị. Điển hình tại Bác Ái, Mặt trận huyện tiếp tục duy trì mô hình “Ánh sáng nông thôn mới” trong các thôn và nhân rộng 15 dòng họ tự quản nhằm đảm bảo ANTT của xã Phước Thành và Phước Đại. Huyện Thuận Bắc duy trì mô hình “tộc họ tự quản”, “tổ ANTT” tại các xã Bắc Sơn, Công Hải, Bắc Phong, Lợi Hải, Phước Kháng. Huyện Ninh Sơn duy trì vùng giáo bình yên xã Quảng Sơn và xây dựng mới mô hình “Xã bảo đảm an toàn về ANTT và an toàn giao thông” các xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Hòa Sơn, Lâm Sơn. Huyện Ninh Hải tiếp tục duy trì mô hình xã vùng giáo “bảo đảm an toàn về ANTT và an toàn giao thông” ở Tân Hải, mô hình tổ ANTT của dòng tộc tự quản ở 3 thôn Phước Nhơn (Xuân Hải), đội Thanh Niên xung kích ANTT các xã Nhơn Hải, Phương Hải, Vĩnh Hải. Tp. Phan Rang- Tháp Chàm duy trì mô hình “tiếng kẻng ANTT” phường Đông Hải, Phủ Hà và “Camera an ninh” phường Kinh Dinh, Đạo Long,... Nhờ đó mà tình hình ANTT đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và vi phạm pháp luật ở cơ sở được đẩy mạnh hơn.

Nhìn chung, qua phối hợp thống nhất hành động đã thúc đẩy được phong trào TDBVANTQ, tạo thêm lòng tin của cán bộ, nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. MTTQ đã phối hợp tốt với CA, các tổ chức thành viên của Mặt trận và chính quyền các xã, phường, thị trấn quan tâm xây dựng và duy trì các mô hình tự quản về ANTT và phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT ở địa bàn dân cư. Tuy nhiên, trước tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, theo đồng chí Lưu Nào, trong thời gian tới MTTQ tỉnh sẽ tích cực hơn nữa trong phối hợp tuyên truyền đẩy lùi, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.