Thuận Bắc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong năm 2018 Công an huyện Thuận Bắc đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai các biện pháp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn. Qua đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật cơ bản được kiềm chế; tỷ lệ điều tra, khám phá án, giải quyết tin báo đạt yêu cầu đề ra.

Theo Thượng tá Lê Quang Dũng, Trưởng Công an huyện Thuận Bắc, trong năm 2018, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai và thực hiện 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trong dịp lễ, tết, các sự kiện kinh tế - chính trị, thể thao. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, Công an huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả 10 kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, cờ bạc, ma túy, mại dâm, buôn bán người, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và các hành vi phạm pháp luật…Các lực lượng Công an đã tập trung làm tốt công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở; tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm tại các tuyến địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh, vào ban đêm, qua đó đã hạn chế đáng kể tình hình hoạt động của tội phạm trên địa bàn, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, tệ nạn cờ bạc, tội phạm hoạt động “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên xã Bắc Phong (Thuận Bắc)
tuyên truyền phòng chống ma túy. Ảnh: M.Khai

Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua thực hiện xây dựng phong trào TDBVANTQ, công tác phối hợp liên tịch giữa Công an với các ban, ngành, đoàn thể huyện đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, nhất là trong công tác phối hợp giáo dục, quản lý giúp đỡ người vi phạm tại cộng đồng dân cư; công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với nhiều hình thức thiết thực. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, Thuận Bắc đã tổ chức 59 buổi tuyên truyền, phát động, đưa 6 đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước dân; gọi hỏi, răn đe giáo dục 303 lượt đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật. Bên cạnh thường xuyên thông báo trên hệ thống loa phát thanh xã, thôn, Công an huyện còn phối hợp Công an xã, Ban Quản lý các thôn đến trực tiếp 58 cơ quan, doanh nghiệp, trường học thông báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị tích cực phối hợp với lực lượng CA tham gia trong đấu tranh, tố giác tội phạm.

Đồng chí Lê Kim Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, cho biết: “Đối với công tác xây dựng lực lượng Công an xã và xây dựng mô hình quần chúng tự quản về ANTT, luôn được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm. Huyện đã hỗ trợ kinh phí, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các điều kiện làm việc; đồng thời đã tiến hành rà soát, đánh giá tình hình bố trí lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện đảm bảo cho hoạt động của Công an xã theo chủ trương xây dựng Công an xã chính quy nhằm tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Cụ thể, đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 3 nhà làm việc của Công an xã (Bắc Sơn, Bắc Phong và Phước Kháng); hiện đang tiến hành xây dựng 2 nhà làm việc của Công an xã Phước Chiến, Công Hải. Trong năm 2018 đã tiếp tục xây dựng, nhân rộng mới 4 mô hình: Trường học an toàn về ANTT, TTATGT và phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại trường THPT Phan Bội Châu; tổ “An ninh xung kích đảm bảo ANTT” tại thôn Tập Lá, xã Phước Chiến; mô hình “thắp sáng đường quê” tại xã Bắc Sơn và Phước Chiến. Các mô hình trên hoạt động có hiệu quả phù hợp với đặc điểm, phong tục tập quán của từng địa bàn khu dân cư, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động góp phần xây dựng khu dân cư, thôn an toàn về ANTT.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, theo đánh giá của UBND huyện Thuận Bắc, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào TDBVANTQ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là công tác phối hợp tuyên tuyền chưa được duy trì thường xuyên; hiệu quả của việc thực hiện công tác liên tịch, liên ngành chưa cao. Vì vậy trong thời gian tới, Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; tích cực xây dựng phong trào TDBVANTQ. Riêng Công an huyện sẽ chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan ANTT ngay từ cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.