Hội thảo về xâm nhập mặn và các giải pháp thích ứng tại cộng đồng

(NTO) Ngày 17-10, Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các Dự án ODA ngành nước tỉnh tổ chức Hội thảo về xâm nhập mặn và các giải pháp thích ứng tại cộng đồng, tham vấn bộ tài liệu truyền thông. Đại diện 20 xã, phường nằm trong vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn lưu vực sông Dinh dự hội thảo.

Tại hội thảo, PGS.TS Đặng Ngọc Quang (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) chia sẻ kết quả Nghiên cứu tác động xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Dinh và đề xuất các giải pháp thích ứng. Theo dó, nghiên cứu nằm trong khuôn khổ dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” do Chính phủ Bỉ tài trợ. Sau một thời gian thực hiện đến nay đã hoàn thành, đạt được mục tiêu, đó là xác định hiện trạng nhiễm nặm nước dưới đất ảnh hưởng đến cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản khu vực hạ lưu sông Dinh. Nghiên cứu đề ra giải pháp thích ứng với nhiễm mặn như tăng cường công tác quản lý và khai thác nước hợp lý; sử dụng hài hòa cả hai nguồn nước dưới đất và mặt nước; chuyển đổi cây trồng, sử dụng biện pháp tưới tiết kiệm nước; khai thác nước đơn lẻ để phục vụ sinh hoạt và tưới cho cây trồng.

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo xâm nhập mặn và các giải pháp thích ứng tại cộng đồng. Ảnh: AT.

Các đại biểu thảo luận, nhìn nhận tình trạng nhiễm mặn vào mùa khô ở vùng hạ lưu sông Dinh làm cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp từ phường Đông Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đến xã Phước Sơn (Ninh Phước) dần bị thu hẹp; đồng thời, đánh giá tầm quan trọng của nghiên cứu có tính mới, sát với thực tế và khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao.