Làng Chăm Phước Nhơn hôm nay

(NTO) Mặc dù hạn hán đang diễn ra gay gắt, nhưng về làng Chăm Phước Nhơn (xã Xuân Hải, Ninh Hải) trong những ngày này, chúng tôi cảm nhận không khí vui tươi, rộn ràng đón mùa Ramưwan của đồng bào Chăm theo đạo Bàni nơi đây đang lan tỏa khắp các ngõ, xóm.

Làng Chăm Phước Nhơn 1, Phước Nhơn 2, Phước Nhơn 3 thuộc xã Xuân Hải hiện có gần 6.500 đồng bào Chăm theo đạo Bàni. Trong những ngày này bà con đang nhộn nhịp, tất bật dọn dẹp nhà cửa, mua sắm vật phẩm đón Ramưwan. Ông Hướng Văn Dẫn, thôn Phước Nhơn 3, vui vẻ: Ramưwan năm nay bà con vui lắm. Vì trong năm qua, xã nhà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách đầu tư, hỗ trợ được thực hiện đồng loạt để cho bà con hưởng lợi. Còn anh Mã Thanh Nhung, thôn Phước Nhơn 2, lại phấn khởi: “Mùa Ramưwan năm nay bà con chúng tôi phấn khởi hơn, vì vụ lúa đông-xuân vừa rồi, nông dân trúng mùa, đạt khoảng 7-8 tấn/ha. Giá cả cũng cao nên có “đồng ra, đồng vô” vui đón Ramưwan...

Đường làng thôn Phước Nhơn được bê-tông khang trang sạch đẹp.

Có thể nói, qua 5 năm thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đồng bào Chăm ở Xuân Hải đoàn kết, chung tay, hưởng ứng tích cực. Bà con ở 3 thôn Phước Nhơn đã đóng góp, bê-tông đường nội thôn gần 7km, với tổng kinh phí trên 650 triệu đồng. Điều dễ nhận thấy hơn, tuy chủ yếu là nghề nông nhưng nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ, thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nên đời sống của người dân có nhiều chuyển biến. Đặc biệt, nghề mua bán thuốc nam gia truyền mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương…

Đồng bào Chăm ở Xuân Hải đã đoàn kết cùng nhau xây dựng địa phương trở nên xanh, sạch. Đến nay, 3 thôn đều có mô hình thu gom rác thải, bà con ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Đã có 2 thôn được công nhận thôn văn hoá cấp huyện; trên 90% hộ được dùng nước sạch… Các vị chức sắc luôn nêu gương trong tinh thần hoà hợp đạo giáo, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, giúp nhau làm kinh tế. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khuyến học, khuyến tài được chú trọng với nhiều dòng họ, cá nhân tiêu biểu tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liêu, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hải, cho biết: Trong những năm qua, ngoài việc hưởng lợi từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng bào Chăm ở các thôn Phước Nhơn 1, Phước Nhơn 2, Phước Nhơn 3 luôn nỗ lực vươn lên, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhiều hộ dân có cuộc sống khấm khá hơn. Tin rằng, mùa Ramưwan năm nay được bà con đón mừng trong không khí vui tươi, tiết kiệm, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc Chăm...