Bảo An phát huy nội lực để phát triển

(NTO) Nhắc đến phường Bảo An (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm), không thể quên được những “địa chỉ đỏ” trong thời kỳ đầu đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân trong tỉnh: Số nhà 30-Nguyễn Du, ngôi nhà từng là trụ sở hoạt động bí mật của cơ quan liên tỉnh “Ngũ Trang”. Cây Me ở chợ làng Bảo An, nơi Chi bộ Cầu Bảo treo cờ đỏ búa liềm vào ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930.

Đặc biệt là sự kiện ngày 21-8-1945, tại sân trường Tiểu học làng Bảo An, đông đảo thanh niên cứu quốc cùng nhân dân, quần chúng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Việt Minh lâm thời tỉnh đã biến cuộc mít-tinh “Thanh niên tiền tuyến” của Nhật tổ chức thành cuộc mít-tinh công khai của Việt Minh, treo cờ đỏ sao vàng và tuần hành thị uy, kéo về Phan Rang tiến hành giành chính quyền thắng lợi về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng tám năm 1945. đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân tỉnh ta.

 
Một góc phường Bảo An (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Tiếp bước truyền thống quý báu đó, ngày nay, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Bảo An lại đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, tạo diện mạo đô thị mới, nâng cao đời sống nhân dân. Hiện toàn phường có trên 3.300 hộ dân, hơn 12.000 nhân khẩu. Với định hướng phát triển kinh tế hướng mạnh về thương mại-dịch vụ, xây dựng-tiểu thủ công nghiệp, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên đầu tư nâng cao hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, vận động nhân dân phát huy nội lực, năng động trong việc phát triển thêm các ngành nghề mới. Nhờ đó, số lượng tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh ngày một tăng lên, quy mô ngày càng mở rộng. Theo thống kê, toàn phường hiện có 25 doanh nghiệp; 861 hộ kinh doanh thương mại-dịch vụ, ngoài ra còn có 720 hộ buôn bán, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, tập trung trên các tuyến phố trung tâm: Phan Đăng Lưu, Nguyễn Du, đường 21 Tháng 8... Bên cạnh đó, chợ đầu mối Tháp Chàm, với hơn 240 gian hàng kinh doanh đủ loại hàng hóa, cung cấp nhu cầu lương thực, thực phẩm, thủy-hải sản, hàng tiêu dùng cho người dân địa phương và vùng lân cận... tất cả đã giúp Bảo An hình thành các trung tâm mua bán, giao dịch sầm uất.

Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp cũng được địa phương quan tâm phát triển, tập trung vào các ngành nghề thế mạnh: mộc dân dụng, xay xát, cơ khí, sản xuất nước đá tinh khiết, chế biến thực phẩm... với hơn 100 cơ sở đang hoạt động, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, mà còn giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương. Kinh tế địa phương luôn đạt tăng trưởng khá vững chắc. Trong đó, tỷ trọng ngành thương mại-dịch vụ chiếm trên 54%; tiểu thủ công nghiệp-xây dựng chiếm trên 33%.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội luôn được địa phương quan tâm đẩy mạnh, góp phần tích cực nâng cao đời sống nhân dân. Từ đầu năm đến nay, chính quyền địa phương xét vay vốn cho 309 hộ khó khăn đột xuất; 12 hộ vay vốn giải quyết việc làm với 185 triệu đồng; xây mới 1 nhà tình nghĩa; sửa chữa 2 nhà ở cho gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn... Với những việc làm thiết thực, góp phần giảm số hộ nghèo của địa phương xuống chỉ còn 69 hộ, chiếm tỷ lệ 2,43%.

Đồng chí Lê Đức Hùng, Chủ tịch UBND phường cho biết: Những năm tiếp theo, chính quyền địa phương tích cực phát huy lợi thế, tiềm năng, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, đồng thời khuyến khích nhân dân đa dạng hóa các loại hình sản xuất, mở rộng kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn với giải quyết việc làm, thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.