Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng tuyển quân

(NTO) Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) ngày càng cao. Đợt 1 năm 2014 và các năm trước công tác tuyển quân ở địa phương được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai tích cực, chủ động.

Các địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định, nhiều địa phương giao quân đạt chất lượng cao về chính trị, văn hóa, sức khỏe.

Tuổi trẻ tỉnh nhà hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.
Ảnh: Sơn Ngọc

Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, các cấp, các ngành đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường công tác kiểm tra. Các khâu, các bước tuyển chọn được triển khai chặt chẽ, nhất là việc niêm yết, công khai danh sách thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, công tác sơ tuyển, khám sức khỏe được tiến hành nghiêm túc, công khai, đồng bộ; thống kê báo cáo kịp thời, thực chất. Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo. Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, biện pháp, động viên thanh niên trúng tuyển yên tâm lên đường. Lễ giao nhận quân ở các huyện, thành phố có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, thực sự trở thành ngày hội tòng quân, diễn ra trang trọng, nhanh gọn, tuyệt đối an toàn.

Đợt 2 năm 2014 sẽ được giao quân vào ngày 5-9, toàn tỉnh được giao chỉ tiêu 550 quân. Hiện các đơn vị nhận quân đã hoàn chỉnh việc thâm nhập và chốt hồ sơ nhận quân đợt 2 năm 2014; 100% hồ sơ được thâm nhập đều bảo đảm tiêu chuẩn. Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, cơ quan quân sự và các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ thanh niên trúng tuyển. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phối hợp với gia đình động viên thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân, kịp thời điều chỉnh, khắc phục những nảy sinh vướng mắc. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Với những biện pháp được triển khai toàn diện, đồng bộ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, công tác tuyển quân đợt 2 năm 2014 sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.