Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

()NTO) Ngày 10-7, đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với tỉnh ta về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Trứ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo với Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh thời gian qua; tình hình hoạt động của Trường Chính trị tỉnh và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử trên địa bàn tỉnh.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong những năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quan tâm hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương của tỉnh Ninh Thuận đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần xây dựng nguồn nhân lực của tỉnh từng bước phát triển về số lượng, chất lượng, có cơ cấu phù hợp với yêu cầu phát triển chung. Các ấn phẩm lịch sử được xuất bản đảm bảo được tính đảng, tính khoa học, tính thống nhất chung với lịch sử Đảng, thể hiện được nét đặc thù của địa phương, có tác dụng giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc, nhất là đối với thế hệ trẻ. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, chưa tổ chức được nhiều chương trình đào tạo theo chức danh, theo nhu cầu công việc, thiếu cơ cấu cán bộ nữ, trẻ và người dân tộc thiểu số. Về phía Trường Chính trị, điều kiện vật chất-kỹ thuật còn lạc hậu, đội ngũ giảng viên tại chỗ còn thiếu, chưa đáp ứng với nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ. Công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ và truyền thống của ngành, địa phương còn chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị Trung ương cần ban hành các quy định mới, hướng dẫn cụ thể về việc thẩm định các công trình lịch sử, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thống nhất ở các địa phương; thường xuyên quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách lịch sử Đảng. Đồng chí đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn theo định kỳ cho các Trường Chính trị; có quy chế cho giảng viên đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, vận dụng vào công tác giảng dạy. Đồng thời Học viện sớm hỗ trợ tỉnh về chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh nhằm giúp tỉnh chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thay mặt đoàn công tác, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ với những khó khăn của tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng chí đồng tình với quan điểm của tỉnh trong xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh; Học viện sẽ tích cực hỗ trợ theo yêu cầu của tỉnh trong điều kiện cho phép. Đồng chí Giám đốc Học viện cũng đề nghị Trường Chính trị tỉnh quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung, giáo trình theo hướng bám sát thực tiễn của tỉnh; nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chuẩn bị các điều kiện xây dựng mô hình chuẩn hóa Trường Chính trị theo chủ trương chung của cả nước.