Nhìn lại phong trào thi đua yêu nước năm 2016

(NTO) Năm 2016, năm đầu toàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, trong tình hình hạn hán, mưa lũ xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của Nhân dân.

Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự đồng thuận của toàn dân, các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2016 cơ bản hoàn thành; quốc phòng-an ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân tiếp tục ổn định. Thành tích trên có sự đóng góp to lớn của phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà.

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trên đường phát triển. Ảnh: V.M

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016 và Kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã triển khai Kế hoạch 221/KH-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, kịp thời động viên phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân ra quân thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Cùng với thi đua thường xuyên, UBND tỉnh đã tổ chức phát động 15 phong trào thi đua chuyên đề với chủ trương hướng phong trào về cơ sở. Qua đó, chú trọng khen thưởng nông dân, công nhân, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, nhân tố mới hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt để giai cấp công nhân, nông dân và người lao động, quần chúng nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua. Đặc biệt, trong năm đã phát động trên toàn tỉnh ba đợt thi đua gồm: Tháng thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đợt thi đua đặc biệt về tổ chức Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đợt thi đua chống hạn đến hết năm 2016. Các đợt thi đua trên được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tự giác, tích cực góp phần để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự là ngày hội của toàn dân, đồng thời hạn chế những thiệt hại do hạn hán, lũ lụt gây ra, ổn định phát triển sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân vùng thiên tai, người nghèo, người có công với nước, tạo thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Các phong trào thi đua có sự lồng ghép giữa thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm với thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các cuộc vận động lớn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tạo nên phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã hội, trở thành động lực to lớn trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền.

Công tác tổng kết, sơ kết thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến được quan tâm. Trong năm, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp lần thứ II, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà; Lễ Biểu dương, khen thưởng “Giáo viên dạy giỏi-Học sinh giỏi”; Hội nghị Biểu dương, tôn vinh “Nông dân Ninh Thuận sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2011-2015 và “Công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo” nhân Tháng Công nhân; Tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015, sơ kết phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” giai đoạn 2013-2015... để đánh giá kết quả thi đua và tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền được quan tâm: Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh mở các chuyên mục, chuyên trang, thường xuyên phản ánh tình hình phong trào thi đua trong tỉnh, phổ biến thành tích, cách làm của các điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, gương người tốt, việc tốt... góp phần cổ vũ, động viên mọi người thi đua. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình mới hiệu quả như: Mô hình VietGAP trên cây nho, táo, sản xuất rau an toàn; tưới nước tiết kiệm, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi ứng phó với hạn hán; “Sọt rác tái sử dụng” giải quyết tốt vệ sinh môi trường trong các khu dân cư; gương nông dân Châu Văn Năng (xã An Hải, Ninh Phước) sản xuất lúa, hoa màu, măng tây, cây lâu năm… thu nhập hàng năm gần 900 triệu đồng/năm; nông dân Sằn Ỳ Sềnh (xã Mỹ Sơn, Ninh Sơn) trồng cỏ chăn nuôi, cây lâu năm, nuôi trên 400 con cừu thu nhập bình quân 400 triệu đồng/năm; nông dân Nguyễn Văn Thắng (xã Phước Diêm, Thuận Nam) với 4 chiếc tàu, công suất 750 CV đánh bắt hải sản... Và rất nhiều mô hình, điển hình, gương lao động giỏi, sáng tạo thực sự lan tỏa trên các lĩnh vực, ở địa bàn dân cư, tạo nên sức mạnh cho phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà.

Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước năm 2016 có sự tham gia tích cực, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nhờ vậy, phong trào phát triển khá toàn diện, bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia. Kết quả phong trào thi đua yêu nước năm qua vừa là động lực, vừa là tiền đề để vận động toàn dân thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.