Phước Sơn mùa vàng bắp lai

(NTO) Trở lại xã Phước Sơn (Ninh Phước) vào những ngày cuối tháng ba, chúng tôi cảm nhận không khí nhộn nhịp vào mùa thu hoạch bắp lai của nông dân địa phương.

Vụ đông-xuân năm nay, nông dân xã Phước Sơn gieo trồng 300ha bắp lai, tập trung chủ yếu ở các thôn Phước Thiện 1, 2, 3. Trong đó, có 48ha bắp nhân giống do Trung tâm Giống cây trồng Nha Hố hợp đồng bao tiêu sản phẩm và 252ha bắp lai thương phẩm. Theo ông Nguyễn Văn Tính, Giám đốc HTX Kinh doanh-Dịch vụ nông nghiệp Phước Thiện, Trung tâm Giống cây trồng Nha Hố thông qua HTX làm đầu mối hợp đồng 150 nông hộ trồng và bao tiêu sản phẩm bắp nhân giống với diện tích 48 ha. Trong đó có 14 ha bắp hạt trắng bao tiêu giá 10.000 đồng/kg và 34 ha bắp hạt vàng bao tiêu giá 8.000 đồng/kg. Bắp nhân giống đạt năng suất bình quân 6,5 tấn/ha, nông dân có lãi trung bình 25 triệu đồng/ha.

Nông dân xã Phước Sơn vào mùa thu hoạch bắp lai vụ đông xuân 2015- 2016.

Nông dân trồng bắp lai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác nên đạt năng suất bình quân 7-8 tấn/ha, cá biệt có những nông hộ đạt 9-10 tấn/ha. Ông Nguyễn Đình Hóa, Trưởng Ban quản lý thôn Phước Thiện 3, cho biết: Bắp lai là loại cây kinh tế chủ lực của nông dân. Nhiều gia đình xây được nhà ở khang trang, nuôi con ăn học thành đạt là nhờ vào nguồn thu nhập của bắp lai. Cây bắp lai có thời gian sinh trưởng 100 ngày, bà con thu hoạch tới đâu được thương lái thu mua trả tiền ngay tới đó với giá 4.800 đồng/kg. Trừ hết chi phí sản xuất, nông dân trồng bắp lai thương phẩm có mức lãi khoảng 20 triệu đồng/ha.

Tại đồng đất tục danh Gò Mang thuộc thôn Phước Thiện 3, chúng tôi gặp trên 20 người dân ở các xã Phước Thuận, Phước Hậu, Phước Thái chạy xe máy đến tận thu thân cây bắp về làm thức ăn cho gia súc trong mùa khô hạn. Anh Đạt Văn Lẫy (thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận) chia sẻ: Nhờ có thân cây bắp được bà con xã Phước Sơn cho cắt miễn phí, nên tôi chở về ủ làm thức ăn cho 6 con bò của gia đình. Một sào bắp cho trên 1 tấn thân cây giúp các nông hộ chăn nuôi đảm bảo nguồn thức ăn xanh cho đàn gia súc.

Cây bắp được nông dân tận thu làm thức ăn cho gia súc trong mùa khô hạn.

Đồng chí Trần Thụy Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, cho biết: Nông dân địa phương đầu tư thâm canh trồng bắp lai ít sử dụng nước tưới, đạt hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện thời tiết khô hạn của tỉnh ta. Vụ đông- xuân năm nay, nông dân địa phương xuống giống 1.097ha cây trồng các loại. Trong đó có 280ha lúa, 300ha bắp, 177ha rau đậu, 50ha cỏ... Cây bắp lai đang vào mùa thu hoạch dự kiến sản lượng đạt 18.900 tấn, trị giá trên 9 tỷ đồng. Toàn xã có khoảng 65% số hộ canh tác bắp lai đem lại giá trị kinh tế ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế của cây bắp lai giúp nông dân nâng cao đời sống, chung tay cùng chính quyền địa phương giữ vững danh hiệu Xã đạt chuẩn nông thôn mới.