Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với hạn hán

(NTO) Ngày 22-3, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước và Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm ruộng đậu xanh của nông dân thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra ruộng trồng đậu xanh vụ Đông- Xuân tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi nông dân thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, vụ đông-xuân 2015-2016, các huyện chuyển đổi 992,85ha cây trồng cạn (chủ yếu đậu xanh); trong đó, Ninh Sơn 150,41ha, Ninh Phước 392,44ha, Thuận Nam 450ha. Công tác chuyển đổi đúng theo kế hoạch, thời điểm hiện nay, một số diện tích đậu xanh ở thôn Mỹ Hiệp (xã Mỹ Sơn, Ninh Sơn), thôn Trà Nô (xã Phước Hà, Thuận Nam) đã thu hoạch, năng suất đạt từ 1,2 - 2 tấn/ha.

Phát biểu tại những nơi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực triển khai chương trình, sự nỗ lực của nông dân vượt qua khó khăn chuyển đổi cây trồng theo chỉ đạo của tỉnh. Lợi nhuận thu được từ sản xuất đậu xanh, bắp cao gấp đôi so với trồng lúa chứng tỏ chủ trương chuyển đổi cây trồng cạn ứng phó với hạn hán của tỉnh là đúng đắn, kịp thời. Đến nay, có thể khẳng định công tác chuyển đổi đã thành công, vấn đề còn lại là các huyện phải đôn đốc doanh nghiệp thu mua hết sản phẩm ở những vùng chuyển đổi như đã cam kết từ đầu vụ; đồng thời, vận động nông dân tận dụng hết nguồn phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch làm thức ăn cho gia súc.