Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Bác Ái

(NTO) Ngày 9-9, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bác Ái về phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm; tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác chống hạn trên địa bàn huyện. Cùng đi có đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Sở, Ngành cấp tỉnh.

 

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Bác Ái.
 
 
Lãnh đạo UBND huyện Bác Ái báo cáo tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

Trong bối cảnh nắng hạn kéo dài gay gắt, với tinh thần chủ động vượt khó, phát huy nội lực của các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm của huyện Bác Ái tiếp tục duy trì ổn định. Nổi bật thu ngân sách vượt kế hoạch; tổng đàn gia súc tăng so với cùng kỳ; tiếp tục hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Chủ động trong công tác phòng chống hạn, kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo nước sinh hoạt cho người và gia súc, đảm bảo người dân không bị đói, bị khát do thiếu nước; chỉ đạo chặt chẽ kế hoạch gieo trồng sản xuất vụ đông xuân và hè thu; kiểm soát tốt các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Công tác phòng, chống cháy rừng được triển khai quyết liệt, số vụ cháy giảm so với cùng kỳ. Công tác thanh tra, kiểm tra đất đai, tài nguyên khoáng sản được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, công tác chăm lo cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được quan tâm tốt hơn. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của huyện và xã được củng cố, kiện toàn. Quan tâm chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Các cơ quan Nội chính đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ngăn ngừa có hiệu quả các loại tội phạm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình trồng nấm bào ngư tại xã Phước Chính.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội, chống hạn và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện Bác Ái cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân kịp thời thu hoạch vụ hè thu và triển khai sản xuất vụ mùa gắn với chuyển đổi cây trồng theo hướng chịu hạn, ít sử dụng nước, hỗ trợ giống cho người dân sản xuất. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, trồng rừng mùa mưa. Triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp,  nông thôn, đặc biệt tập trung làm tốt việc xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thực sự vào cuộc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Chú trọng triển khai và thực hiện tốt chính sách y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống cho bà con. Đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII…

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm mô hình trồng nấm bào ngư và sân phơi lúa do dự án IPAD hỗ trợ kinh phí xây dựng tại xã Phước Chính, huyện Bác Ái.