Nông dân Phước Ninh chủ động đào ao chống hạn

(NTO) Về Phước Ninh (huyện Thuận Nam) trong những ngày nắng hạn này, chúng tôi chứng kiến nông dân nơi đây đang nỗ lực đào ao, chắt chiu từng giọt nước để cứu cây trồng, vật nuôi.

Khoảng 30 phút chạy xe máy từ trụ sở xã, chúng tôi đến thôn Vụ Bổn. Trò chuyện với anh Dương Bá Thanh đang thuê người đào ao tìm nguồn nước trên đất rẫy của mình, anh cho biết: Mấy tháng nay, con mương Kía gần rẫy không có nước nên tôi cùng người em họ làm rẫy kề bên cùng góp tiền thuê máy múc đào ao cạnh con nương để tìm nguồn nước mạch. Đào đến độ sâu chừng 5m, thấy nước, mọi người mừng lắm. Nhờ có nước, 5 sào đất “nằm nghỉ” mấy tháng qua đã sản xuất trở lại. Gia đình anh Thanh trồng 3 sào ớt và 2 sào cỏ để lấy thức ăn cho 6 con bò. Người em họ cũng trồng 2 sào cỏ để nuôi đàn gia súc.

Thấy anh Thanh đào ao có nước, hàng chục hộ dân ở đây cũng làm theo. Anh Nguyễn Văn Hay ở gần đó cho biết: Tôi cùng 2 người khác có đất rẫy liền kề cũng góp đào một cái ao để lấy nước tưới cho cây táo, trồng cỏ. Nhờ vậy, 2 sào táo vẫn phát triển bình thường, cho bông, ra trái đều. Gia đình còn trồng thêm 2 sào bí đỏ xen với cỏ voi, đã tạo được nguồn thức ăn đủ dinh dưỡng cho 5 con bò trong mùa hạn.

Tại thôn Thiện Đức, bà con cũng chủ động đào ao tìm mạch nước ngầm gần các lòng sông, mương để đảm bảo nước cho sản xuất và chăn nuôi. Hơn một năm nay, mặc dù khan hiếm mưa, nhưng với nhiều giải pháp “vượt hạn”, bà con nông dân nơi đây đã chủ động tìm nguồn nước và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp để tiếp tục sản xuất, chăn nuôi ổn định, nên diện tích đất bỏ hoang được sản xuất trở lại.

Theo UBND xã Phước Ninh, từ đầu năm đến nay, người dân đã chi hàng trăm triệu đồng, đào trên 40 cái ao lớn nhỏ gần các con sông, con mương để cứu cây trồng và vật nuôi của mình. Xã cũng trích kinh phí và huy động lực lượng thanh niên tổ chức nạo vét 4 giếng nước ở 4 thôn: Hiếu Thiện, Thiện Đức, Tân Bổn và Vụ Bổn để tăng thêm lượng nước sinh hoạt cho người dân và nước uống cho đàn gia súc. Bên cạnh đó, phối hợp với Trạm Thủy nông huyện tổ chức điều tiết nước hợp lý về đập Kía, nhờ đó trên 71ha cây trồng lâu năm như: cây táo, nho, trôm… vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.

Với ý thức tự lực, tự cường, chủ động ứng phó với thời tiết khô hạn, nông dân xã Phước Ninh đã tạo nên màu xanh mới trên mảnh đất quê mình.