Hoạt động mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

(NTO) Ngày 20-11, Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, các thầy, cô giáo cùng ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, tôn vinh sự cống hiến của các nhà giáo trong sự nghiệp “Trồng người”. Những năm học qua, nhà trường tiếp tục duy trì phương pháp dạy học tích cực, áp dụng công nghệ thông tin và thường xuyên cập nhật những phương pháp dạy học theo chương trình trường học mới (VNEN); đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chính khóa, ngoại khóa giúp SV nâng cao kỹ năng xã hội. Nhân dịp này, Sở GD&ĐT đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ GD&ĐT cho 1 cá nhân; Ban giám hiệu tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích trong giảng dạy.

Tọa đàm nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Hoàng Trung

►Ngày 20-11, Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh đã ôn lại truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng, thi đua dạy tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh nhà, phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại buổi họp mặt, nhà trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2014-2015, mục tiêu trong năm học mới tiếp tục giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

► Ngày 20-11, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia (giai đoạn 2014-2019) và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Những năm qua, với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, tập thể cán bộ và giáo viên, học sinh nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy, học tập.... Chất lượng giáo dục được giữ vững và phát triển, 6 năm liền trường đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, được UBND tỉnh Tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2010-2011; 2 lần được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen… Nhân dịp này, Ban giám hiệu nhà trường đã khen thưởng cho các giáo viên và học sinh đoạt giải trong các cuộc thi cấp quốc gia năm học 2013-2014.

Nhà giáo Lương Hồng Sơn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT trao bằng đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
 Ảnh: Bích Thủy

► Ngày 20-11, Ban giám hiệu Trường THPT Chu Văn An tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các thầy, cô giáo ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta và quá trình xây dựng, phát triển của trường. Hội đồng sư phạm tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014- 2015. Ban giám hiệu trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho thầy giáo Lương Văn Lân, Hiệu trưởng nhà trường đạt thành tích xuất sắc năm học 2013- 2014 và khen thưởng 23 giáo viên danh hiệu dạy giỏi cấp trường.

Thầy giáo Lương Văn Lân, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An trao giấy khen cho giáo viên dạy giỏi.
 

►Ngày 20-11, Trường THCS Phan Chu Trinh (xã Phước Minh, huyện Thuận Nam) tổ chức Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2013-2014, tỷ lệ HS khá, giỏi chiếm 66%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo việc dạy và học của nhà trường. Công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình chặt chẽ, thường xuyên... 

Lãnh đạo Huyện ủy Thuận Nam trao bằng đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THCS Phan Chu Trinh.
Ảnh: Minh Khai

► Ngày 20-11, Trường THCS Quang Trung (Phương Hải, Ninh Hải) tổ chức sơ kết thi đua đợt 1 năm học 2014-2015 nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong đợt thi đua này, toàn trường có 2 học sinh giỏi và 1 giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

►Ngày 20-11, Trường THCS Nguyễn Thái Bình (Hộ Hải, Ninh Hải) tổ chức kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục do Sở GD&ĐT cấp. Đây là đơn vị đầu tiên của Ngành GD&ĐT huyện Ninh Hải đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ninh Hải trao giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục
cho Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thái Bình.

Trong 5 năm học vừa qua, Trường THCS Nguyễn Thái Bình đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư thực hiện hiệu quả các tiêu chí: Tổ chức và quản lý nhà trường; Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; Quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội; Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Qua kiểm định của Sở GD&ĐT, nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1.

Trong thời gian tới, Hội đồng sư phạm nhà trường tiếp tục nỗ lực thi đua dạy tốt, giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia, phấn đấu đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.

► Trường THCS Hà Huy Tập (xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc) tổ chức nhiều hoạt ý nghĩa: văn nghệ, trò chơi chuyển thư, học sinh tham gia chia sẻ thông điệp báo ảnh đến thầy, cô giáo mà học sinh yêu mến. Nhân dịp này, nhà trường trao giấy khen cho 3 học sinh giỏi cấp huyện trong năm học 2014-2015.

Trường THCS Hà Huy Tập tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Danh Vinh

►Trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải) vừa tổ chức chung kết cuộc thi “Vui để học” giữa 2 đội giáo viên và học sinh. Các thí sinh so tài qua 4 vòng thi: đối mặt, hiểu ý đồng đội, ghi nhớ, đấu trí; trả lời các câu hỏi xoay quanh nội quy trường lớp, kiến thức về nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Kết quả cuộc thi, đội học sinh giành chiến thắng.

Chung kết cuộc thi “Vui để học” giữa 2 đội giáo viên và học sinh. Ảnh: Trang Nhung