Phước Nhơn: Tổ chức ngày hội Sug- Yơng

(NTO) Ngày 18-4, tại Thánh đường thôn Phước Nhơn (Xuân Hải, Ninh Hải), đồng bào Chăm Bàni tổ chức ngày hội Sug- Yơng. Đồng chí Nguyễn Ánh Chức, Vụ tưởng Vụ các tôn giáo khác thuộc Ban Tôn giáo Chính Phủ; đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các vị chức sắc, tín đồ Bà ni tới dự.

Ngày hội Sug- Yơng của đồng bào Chăm Bàni được tổ chức ba năm một lần, vào ngày thứ sáu trong tuần, luân phiên tại 7 thánh đường Chăm Bàni. Năm nay, lễ hội Sug- Yơng khai mạc tại thánh đường thôn Thành Tín (Phước Hải, Ninh Phước) vào ngày 14-3 và lần lượt diễn ra tại các thành đường Văn Lâm, Phú Nhuận, Lương Tri, An Nhơn, Phước Nhơn, Tuấn Tú.

Đồng chí Nguyễn Ánh Chức, Vụ tưởng Vụ các tôn giáo khác, Ban Tôn giao Chính Phủ tặng quà cho chức sắc Bà ni.

Đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chụp hình lưu niệm cùng các vị chức sắc.

Lễ hội Sug- Yơng là dịp để các vị chức sắc đọc kinh, tín đồ Bàni cúng tổ tiên cầu mong mưa thuận nắng hòa, mùa màng tốt tươi. Trong ngày lễ hội, các vị chức sắc Bàlamôn, Bàni thảo luận các vấn đề văn hóa, xóa bỏ những phong tục lạc hậu, tốn kém góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Chăm.