Cầm viên pin theo chiều dựng đứng cách một mặt phẳng (có thể là mặt bàn hay sàn nhà) một khoảng ngắn. Sau đó thả nhẹ viên pin đó xuống mặt phẳng, nếu viên pin phát ra một âm thanh đặc (như khi ta thả một vật nặng xuống sàn) và đứng vững trên sàn, điều đó chứng tỏ pin còn đầy và dùng được.
Ngược lại, trong trường hợp viên pin phát ra âm thanh rỗng (như khi ta thả một vật nhẹ xuống sàn), và nảy nhiều lần rồi cuối cùng bị ngã, thì đó là viên pin cạn, hoặc pin chết. Có thể hiểu một cách cơ bản nhất là trong viên pin cạn hay pin chết, lượng kiềm chỉ còn lại một chút, phần lớn là khí, do đó nó sẽ có trọng lượng nhẹ và không trụ vững khi ta thả xuống mặt bàn.
Nguồn Thế giới & Việt Nam