TP Hồ Chí Minh: Tăng 30% giá vé xe khách dịp lễ 2-9

Sáng 11-8, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc bến xe miền Đông cho biết, trong dịp 2-9 tới, dự kiến bến xe sẽ tăng 30% giá vé (so với ngày thường) nhằm bù đắp chi phí chiều xe chạy không người.

 
 
Dịp lễ 2-9 tới, các hãng xe tại bến xe miền Đông sẽ đồng loạt tăng giá vé

Theo ông Thừa, dịp lễ Quốc khánh nhằm ngày Chủ nhật nên khả năng lượng khách sẽ tăng cao ở các tuyến có cự ly trung bình ngắn. Dự kiến trong 2 ngày cao điểm 31-8 và 1-9, lượng vận tải tuyến cố định tăng bình quân 2% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, so với ngày thường số lượt xe tăng hơn 32% và tăng 49% số lượt khách. Để bù đắp chi phí chiều xe chạy không khách, trong 3 ngày từ 31-8 đến 2-9, bến xe miền Đông dự kiến sẽ tăng 30% giá cước cơ bản đối với các tuyến: Quảng Ngãi trở vào, Tây Nguyên; Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và các tỉnh miền Tây.

Ban Quản lý bến xe yêu cầu các doanh nghiệp chủ động tăng cường xe và kê khai giá cước trước ngày 27-8.

Nguồn SGGP online