Thuận Nam: Khẩn trương xuống giống vụ hè-thu

(NTO) Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 liên tục từ ngày 30-3 đến ngày 2-4, trên địa bàn huyện Thuận Nam có mưa vừa đến rất to (120 – 150mm) đã cải thiện đáng kể lượng nước tích trữ trong các hồ đập của huyện. Cụ thể hồ Tân Giang: 7 triệu m3; CK7: 800.000 m3; Bàu Ngứ: 800.000 m3; Suối Lớn: 400.000 m3 nước.

Nông dân xã Phước Hà ứng dụng cơ giới vào làm đất khẩn trương gieo cấy vụ hè-thu 2012.
Ảnh: Sơn Ngọc

Tranh thủ lượng nước, UBND huyện Thuận Nam chỉ đạo cho các xã Phước Hà, Nhị Hà, Phước Ninh và Phước Nam thông báo cho nhân dân khẩn trương làm đất chuẩn bị xuống giống vụ hè-thu năm 2012, với diện tích 1.500 ha lúa, đồng thời có kế hoạch nạo vét kênh mương nội đồng, hạn chế thất thoát nước trong mùa nắng hạn.