Sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” vừa tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2012.

(NTO) Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khoá VIII được triển khai tại tỉnh ta từ năm 2000. Năm 2011, phong trào “Xây dựng gia đình văn hoá”, “Xây dựng thôn, khu phố văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”…tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao đời sống văn hoá nhân dân, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc. Theo đó, đến năm 2011 toàn tỉnh có 341 thôn, khu phố văn hoá được phát động, trong đó 161 thôn, khu phố được công nhận (riêng năm 2011 có 31 thôn, khu phố được công nhận), có 19 xã, phường đạt chuẩn văn hoá và 109.178 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”….

Năm 2012, toàn tỉnh phấn đấu có 80% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, phát động lại 32 thôn, khu phố văn hoá và 3 xã văn hoá, xây dựng 2 điểm sáng văn hoá, công nhận 30 thôn, khu phố và 2 phường văn hoá, có 20% hộ gia đình thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao và 70% thôn, khu phố có nơi sinh hoạt văn hoá, thể thao cho nhân dân.