Thủ tướng đồng ý nghỉ tết 9 ngày

Trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012, cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước sẽ được nghỉ chín ngày liên tục từ 21-1 đến hết 29-1-2012 (28 tháng chạp đến mồng 7 tháng giêng).

Ngày 27-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề nghị trên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để có thời gian chín ngày nghỉ liên tục này, sẽ có tình huống hoán đổi ngày nghỉ. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức sẽ thực hiện nghỉ ngày thứ sáu (27-1, tức mồng 5 tháng giêng) và đi làm bù vào thứ bảy (4-2, tức 13 tháng giêng).

Những cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào lịch nghỉ tết trên và kế hoạch cụ thể của cơ quan mình để bố trí lịch nghỉ phù hợp.