8 kiếm sĩ Việt Nam tham dự Giải vô địch đấu kiếm thế giới 2011

Diễn ra từ ngày 8 đến 16-10 tại thành phố Catania (Ý), giải năm nay thu hút khoảng 116 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Trong đó, đoàn VN góp mặt 8 kiếm sĩ.

Không đặt ra chỉ tiêu cho đoàn Việt Nam ở đấu trường lớn này, nhưng ông Phùng Lê Quang - trưởng bộ môn đấu kiếm (Tổng cục TDTT) - nhấn mạnh đây là dịp để các kiếm sĩ Việt Nam lĩnh hội những tinh hoa của môn đấu kiếm đồng thời chuẩn bị cho SEA Games 26 vào tháng 11 tới tại Indonesia.

Một pha đấu kiếm của các kiếm sĩ Việt Nam

Chuẩn bị cho giải này, được sự tài trợ của Liên đoàn Đấu kiếm thế giới, kiếm sĩ Nguyễn Thị Lệ Dung (kiếm chém) đã sang Ý tập huấn từ ngày 30-9 và ở lại chờ ngày thi đấu.

Những kiếm sĩ còn lại trong đoàn gồm: Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Thị Bích, Trần Thị Leng, Trương Tuấn Nhật Minh và Nguyễn Tiến Nhật cùng chuyên gia người Nga Sergei Dvorni sẽ lên đường vào trưa 6-10.

Tại giải, các kiếm sĩ Việt Nam sẽ thi đấu ở cả 3 loại kiếm: kiếm 3 cạnh, kiếm liễu và kiếm chém.

Theo Tuổi Trẻ Online