Mua bán ma túy, lãnh 72 tháng tù giam

Ngày 28-9, tại xã Thành Hải, Toà án nhân dân Tp. Phan Rang- Tháp Chàm mở phiên toà lưu động xét xử đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1965) và Trần Quốc Hùng (SN 1984) cùng ngụ tại tỉnh Khánh Hòa và tuyên phạt mỗi bị cáo 36 tháng tù giam về “Tội mua bán trái phép chất ma tuý”.

(NTO) Theo cáo trạng: Khoảng 9 giờ ngày 27-6-2011, Lê Thanh Tùng, ở phường Thanh Sơn (Phan Rang-Tháp Chàm) gọi điện cho Đức hỏi mua 2 tép ma tuý. Sau khi thoả thuận, Đức chở Hùng vào Phan Rang-Tháp Chàm để giao hàng. Đến cây xăng thuộc xã Thành Hải, cả ba gặp nhau, Đức giao Tùng 2 tép ma túy, lấy 400.000 đồng. Vì Tùng yêu cầu lấy thêm tép nữa, Đức dẫn Tùng ra khu vực cầu Ngòi, đến nơi Hùng lấy 1 gói thuốc lá bên trong có 23 tép ma tuý giao cho Tùng một tép. Nhận đựơc tin báo của quần chúng nhân dân, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã đến bắt quả tang các đối tượng đang giao dịch mua bán ma túy và thu giữ 25 ống nhựa chứa bột trắng và số tiền 400.000 đồng.

Qua quá trình điều tra, Nguyễn Văn Đức khai nhận đã nhiều lần bán ma tuý cho Tùng và một số đối tượng khác ở Cam Ranh (Khánh Hoà).